Rước họa do tư vấn bác sĩ “Google”

Thứ ba, 24/04/2012, 13:21
1/4 phụ nữ mua nhầm thuốc sau khi tự chẩn đoán sai bệnh.

Tin bài khác

>> 
7 thứ “thế hệ Facebook” sẽ không bỏ tiền mua
>> Chuyên gia công nghệ FPT sẽ nhận lương ngang Phó Tổng giám đốc
>> Beeline sắp “biến mất” khỏi Việt Nam

Khảo sát được thực hiện trên 1.000 phụ nữ ở Anh cho thấy ¼ phụ nữ mua nhầm thuốc sau khi chẩn đoán sai bệnh theo thông tin tham khảo từ internet và 1/10 phụ nữ bị các tác dụng phụ, theo trang tin Telegraph.

1/2 số phụ nữ tự chẩn đoán bệnh cho mình qua mạng và mua thuốc điều trị mà không hỏi bác sĩ xem liệu loại thuốc họ mua có đúng bệnh không. Một tỉ lệ tương tự cho biết họ tự tìm cách điều trị bệnh trước khi tư vấn bác sĩ.



1/10 phụ nữ cho biết họ ngại thảo luận các vấn đề sức khỏe với gia đình vì không muốn quan trọng hóa vấn đề trong khi 1/3 số phụ nữ nói rằng họ tự tìm các hướng dẫn trên mạng trong thời gian chờ kết quả từ bác sĩ. ¼ phụ nữ nói họ sợ nói chuyện với bác sĩ.

Các triệu chứng hay gặp nhất khiến phụ nữ thường tìm đến “bác sĩ google” bao gồm đau cơ, ngứa và mệt mỏi.

1/5 số phụ nữ nghi ngờ họ bị mắc bệnh nghiêm trọng, hay gặp nhất là bệnh ung thư vú, trong khi nhiều phụ nữ chẩn đoán nhầm là họ bị nấm, tăng huyết áp hoặc hen.


Theo tinmoi

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích