Tòa án Trung Quốc: "Tên gọi iPad không phải của Apple"

Thứ năm, 08/12/2011, 03:06
Đáp lại những lời tố cáo từ phía Apple, Proview tuyên bố, iPad là tên gọi đã được họ đăng ký thương hiệu hợp pháp từ năm 2000 để dùng cho các sản phẩm của hãng này.

>> Apple mất độc quyền thương hiệu iPad

Phạm vi đăng ký có hiệu lực ở một số quốc gia, trong đó có Trung Quốc.


Do vậy, Proview lập luận rằng phải vài năm sau, Apple mới phát triển mẫu máy tính bảng mang tên iPad, thế nên không có lý gì hãng công nghệ của Mỹ lại đi đòi bản quyền thương hiệu ngược như vậy được. Trước những lý lẽ có đầy đủ căn cứ trên, tòa án đã bác bỏ đơn kiện từ phía nhà sản xuất iPhone và iPad.
 
Trước đó, tờ Caixin Online còn tiết lộ, Proview đang xem xét để kiện lại Apple với cáo buộc tương tự, vì đã xâm phạm thương hiệu iPad mà Proview từng đăng ký lúc trước. Công ty này đòi Apple phải bồi thường tới 10 tỷ nhân dân tệ (1,5 tỷ USD).Phán quyết trên của tòa án Thâm Quyến là thất bại mới nhất của Apple trong cuộc chiến pháp lý mà hãng này phát động. 
 
Apple vừa phải nếm trái đắng thua kiện tại Australia và Mỹ, khi không thể cấm Samsung bán các sản phẩm Galaxy mà Apple cáo buộc là sao chép mẫu thiết kế iPhone và iPad của họ.
 
Vietnam+

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích