Kinh hoàng hơn 20 thanh niên truy sát thiếu nữ trong quán trà sữa

Thứ hai, 03/04/2017, 09:20
Hơn 20 thanh, thiếu niên cầm theo hung khí xông vào quán trà sữa tổ chức truy sát cô gái khiến 3 người bị thương.

Vụ việc xảy ra vào tối 30/3, tại quán trà sữa nằm ở hẻm 133 đường Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, quận Tân Bình, TP.HCM.

Nạn nhân được xác định là em Nguyễn Thị Ngọc Tr. (16 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM).

Bước đầu Công an quận Tân Bình, TP.HCM đã tiếp nhận vụ việc và đến bệnh viện lấy lời khai nạn nhân nhằm phục vụ công tác điều tra.

Theo phía gia đình nạn nhân, người chỉ huy nhóm thanh niên truy sát em Tr. là P. T. C. H (ngụ quận Tân Bình), hiện công an cũng đã có mời làm việc với người này.

Em Tr. với những vết thương do nhóm của H. gây ra

Theo lời kể của nạn nhân Tr., khoảng 20h 30’ tối 30/3, Tr. đang phụ bán quán trà sữa của gia đình tại hẻm 133 đường Ni Sư Huỳnh Liên (phường 10, quận Tân Bình) thì bất ngờ bị 1 nhóm khoảng hơn 20 thanh thiếu niên ập vào truy sát, người chỉ huy nhóm thanh niên này không ai khác chính là H.

Cũng theo lời Tr., thời điểm em bị nhóm này truy sát thì H. cũng có mặt và trực tiếp cầm dao rạch vào chân và đâm vào người Tr.

“Lúc đó có 3 thanh niên giữ chặt em lại, còn H. thì cầm dao đâm khắp người em. Em có kêu la, giãy giụa nhưng không được”, nạn nhân Tr. kể lại.

Khi chị gái của Tr. và 1 người bạn chạy vào can ngăn thì cũng bị nhóm này đánh gây thương tích.

Em Tr. hiện đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Vụ truy sát khiến nhiều khách trong quán trà sữa phải bỏ chạy thoát thân.

Sau khi gây án, nhóm thanh niên nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Cả 3 nạn nhân được đưa vào Bệnh viện quận Tân Phú cấp cứu. Tuy nhiên vì thương tích nặng nên Tr. phải chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM điều trị. Trước mắt, Tr. phải khâu 36 mũi ở nhiều vị trí trên cơ thể.

Hiện gia đình Tr. mong muốn pháp luật xử lý nghiêm những người đã gây ra thương tích cho em.

Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn