Ông Đoàn Ngọc Hải cưỡng chế tháo dỡ bảng quảng cáo vi phạm PCCC

Thứ sáu, 01/06/2018, 18:01
Nhà hàng mỳ Nhật Bản ở quận 1 bị phạt 70 triệu đồng, tháo dỡ các hạng mục vi phạm do không khắc phục sai phạm trong hai tháng qua.

Sáng 1/6, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó chủ tịch UBND quận 1 - dẫn đầu đoàn liên ngành gồm cảnh sát PCCC, trật tự đô thị… kiểm tra công tác PCCC tại nhiều cơ sở kinh doanh, chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn.

Nhà hàng mỳ bị tháo dỡ hết các bảng hiệu. Ảnh: Duy Trần

Nhà hàng mỳ bị tháo dỡ hết các bảng hiệu. Ảnh: Duy Trần.

Tại nhà hàng mỳ Nhật Bản Udon ở giao lộ Trương Định - Lý Tự Trọng (phường Bến Thành), ông Hải yêu cầu lực lượng chức năng lập biên bản phạt 70 triệu đồng vì bảng quảng cáo bít bùng hai mặt tiền của cửa hàng. Ông sau đó cho nhân viên Công ích quận 1 dựng giàn giáo cưỡng chế tháo dỡ các hạng mục sai phạm.

"Tôi phải làm vậy vì đảm bảo an toàn cho hàng trăm thực khách cũng như chính nhà hàng này. Cái bảng hiệu tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao nhưng nhà hàng không chịu khắc phục nên tôi phải làm", Phó chủ tịch quận 1 nói.

Hai tháng trước, nhà hàng mỳ này đã bị lập biên bản phạt 57 triệu, yêu cầu khắc phục, tháo dỡ các hạng mục sai phạm trong 30 ngày nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. "Các nhà hàng, karaoke khác khi bị xử lý họ đã tự khắc phục đảm bảo hết rồi, còn mỗi nhà hàng này không chịu làm", ông Hải nói và cho biết toàn bộ kinh phí tháo dỡ nhà hàng phải chi trả.

Qua tin nhắn phản ánh của người dân, đoàn liên ngành đến kiểm tra PCCC tại chung cư Lý Văn Phức và chung cư số 9 Cao Bá Nhạ ở phường Tân Định. Đoàn ghi nhận các lối thoát hiểm tại chung cư bị che chắn nên yêu cầu tháo dỡ.

Ông Hải trong buổi kiểm tra sáng nay. Ảnh: Duy Trần

Ông Hải trong buổi kiểm tra sáng nay. Ảnh: Duy Trần.

Sau vụ cháy chung cư Carina làm 13 người chết ở quận 8 hồi tháng 3, nhiều quận huyện ở TP.HCM tăng cường công tác PCCC tại các chung cư, nhà cao tầng. Tại quận 1, đơn vị này tập trung kiểm tra các chung cư cũ xây trước 1975, nhà hàng, quán karaoke, khách sạn… phát hiện hàng loạt các sai phạm. Có cơ sở kinh doanh bị lực lượng chức năng phạt hơn 100 triệu đồng.

Theo VNE

Các tin cũ hơn