Cán bộ đô thị bị người bán hàng rong đánh

Thứ sáu, 01/06/2018, 17:54
Khi dọn dẹp vỉa hè, cán bộ đô thị và người dân đã mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Ngày 1-6, Công an phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM tiếp tục lập biên bản ghi nhận thêm lời khai 3 người kinh doanh hàng rong trong một gia đình, gồm: Trang Ngọc Nhung (SN 1976), Nguyễn Văn H. (SN 1995, con trai bà Nhung) và Nguyễn Ngọc Anh Tr. (SN 1999) để làm rõ có hay không việc chống đối người thi hành công vụ.

Cán bộ đô thị bị người bán hàng rong đánh - Ảnh 1.

Công an làm việc với một trong 3 người đánh nhau với cán bộ trật tự đô thị.

Theo biên bản, tối 31-5, một tổ công tác trật tự đô thị thuộc UBND phường Nguyễn Thái Bình đi tuần tra, xử lý vi phạm trật tự lòng, lề đường. Khi đến khu vực gần Cầu Mống, tổ phát hiện nhiều người lấn chiếm vỉa hè nên đã tạm giữ tang vật. Trong đó, một hộ kinh doanh quán ốc đã chửi bới 3 cán bộ trật tự đô thị phường và hai bên to tiếng với nhau.

Do không kiềm chế được, những người bán hàng rong đã tấn công anh Nguyễn Thế Hiển và anh Nguyễn Bảo Trung, làm cả hai sây sát và được đưa đến bệnh viện sơ cứu.

Gia đình bà Nhung không phải là người địa phương mà ngụ tại phường Tân Hưng, quận 7.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn