Mẹo phong thủy giúp thịnh vượng năm Nhâm Thìn

Thứ tư, 25/01/2012, 00:00
Xét theo phong thủy, màu sắc hợp nhất cho ngôi nhà trong năm Nhâm Thìn là xanh lá cây hoặc xanh da trời. Kỵ nhất là màu vàng.


Ăn theo trào lưu sùng bái kiến trúc phong thủy, nhiều công ty xây dựng hoặc nhặt nhạnh dăm ba mớ kiến thức về tử vi, âm dương ngũ hành, kinh dịch…, rồi tha hồ bịp bợm kiếm tiền. Nhiều người vì quá mê muội hoặc a dua luôn sẵn sàng trả thêm hàng chục triệu đến hàng trăm triệu đồng để thỏa mãn tâm lý xây nhà - đặt đồ theo phong thủy.

Nếu bạn đặt một số đồ vật trong vườn một cách hợp lý, gia đình bạn sẽ gặp được nhiều may mắn, theo quan điểm phong thủy.

Chiếu theo Kinh Dịch, Nhâm Thìn là năm “thủy vượng”, hay còn gọi là “Nhâm Thìn thủy long”, 60 năm mới có một lần. Vì vậy, xét về phong thủy, màu sắc thích hợp nhất cho ngôi nhà trong năm nay là xanh lá cây, xanh da trời. Năm “thủy vượng”,  lại có sắc xanh tượng trưng cho mộc (cây) quả là thủy – mộc tương sinh, tài lộc sẽ dồi dào cả năm.

Theo phong thủy, màu sắc hợp nhất cho ngôi nhà của bạn trong năm Nhâm Thìn là xanh lá cây hoặc xanh da trời.


Màu trắng, sữa, ánh bạc cũng rất phù hợp cho ngôi nhà của bạn trong năm nay, bởi kim sinh thủy. Đặc biệt, việc sơn một trong những màu này cho căn phòng của học sinh sẽ giúp bọn trẻ thông minh, cần cù, học hành tấn tới.

Màu kỵ nhất trong năm Nhâm Thìn là vàng. Màu vàng trong ngũ hành tượng trưng cho thổ, tương khắc với thủy. Nếu sơn màu này cho ngôi nhà, thái tuế sẽ bị che chấp, vận thế sinh vượng khó được phát huy. Những màu sắc khác như hồng, lam, đen là màu trung tính, không cát cũng không hung trong năm Nhâm Thìn.

Thái tuế năm nay nằm ở hướng Đông Nam. Vì vậy, cần sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp thì thái tuế mới sinh vượng. Trong khi đó, hướng Tây Bắc xung với vị trí thái tuế. Vì vậy, gia chủ không nên xây nhà vệ sinh hoặc để góc khuyết tại hướng này.

Theo Báo Đât Việt

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn