Sài Gòn ngập nặng trong mưa và triều cường

Chủ nhật, 16/10/2016, 21:32
Dù không phải thời điểm triều cường lớn nhất năm, song cơn mưa lớn kéo dài gần 3 giờ khiến hàng chục tuyến đường ở TP.HCM tái ngập, nhiều nơi người dân phải dùng bao cát chắn trước nhà.  

Xa lộ Hà Nội, đoạn chân cầu Rạch Chiếc (quận 9) chiều nay. Ảnh: Phạm Duy

Chiều tối 16/10, cơn mưa kéo dài gần 3 tiếng trên diện rộng kết hợp nước sông Sài Gòn lên cao khiến nhiều tuyến đường tại TP.HCM lại ngập, có đoạn sâu quá nửa bánh xe. Nặng nhất là ở các đường Nguyễn Hữu Cảnh, D1, Nguyễn Xí, (Bình Thạnh), Lê Văn Lương, Huỳnh Tấn Phát (quận 7), Quốc lộ 13 (Thủ Đức)...

Khu vực Bình Đông (quận 8), Bến Phú Định (quận 6)… nước sâu 0,2-0,4 m; có nơi ngập đến nửa mét khiến nhiều cây xăng, hàng quán và nhà dân hai bên đường bị nước tấn công. Tại những khu vực thấp, trũng, nước tràn cả vào nhà làm đảo lộn cuộc sống người dân. Nhiều gia đình phải dùng bao cát, ván, bánh ôtô để ngăn nước tràn vào.

Trong đó, đường Huỳnh Tấn Phát nước ngập sâu kéo dài gần 2 km từ ngã tư Nguyễn Thị Thập đến gần chân cầu Phú Xuân khiến giao thông rối loạn. Hàng trăm xe máy bị chết máy phải dẫn bộ.

"Biết triều cường đợt này sẽ lên cao, gia đình cùng đã phòng thủ rồi. Nhưng vừa mưa vừa triều cường kiểu này thì thua, không thể chống nổi. Ngập thế này thì lo tát nước chứ bán buôn gì nữa", anh Phú, chủ quán cơm gà trên đường Huỳnh Tấn Phát nhăn nhó.

sai-gon-ngap-nang-trong-mua-va-trieu-cuong-1

Đường Huỳnh Tấn Phát biến thành sông. Ảnh: Phạm Duy

Trên đường Nguyễn Hữu Cảnh có rất nhiều xe bị chết máy, người dân phải dắt bì bõm suốt đoạn đường dài. Hay tại khu vực ngã tư Huỳnh Tấn Phát - Phú Thuận kéo về Nhà Bè nước đang ngập sâu khiến các phương tiện lưu thông rất khó khăn.

Đến gần 17h, thời điểm dự báo triều cường lên cao, tình trạng ngập nặng nhất xảy ra tại Quốc lộ 13. Trong đó, xung quanh Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) giao thông bị ùn ứ do nước dâng cao. Còn khu vực thuộc quận Thủ Đức, nhiều đoạn nước chảy siết thành dòng khiến các xe phải chạy rất chậm để giữ thăng bằng.

Người dân ở các con hẻm đường Hiệp Bình (quận Thủ Đức) phải dùng bao cát chắn trước cửa để ngăn dòng nước chảy vào nhà.

Dắt chiếc xe chết máy về đến cửa, ông Huỳnh Văn Ba (phường Hiệp Bình Chánh) thở hổn hển: "Mưa to quá, cảm giác như bao nhiêu nước trút hết xuống Sài Gòn chiều nay, chỗ nào cũng ngập mà không tìm đâu ra nơi sửa xe. Tôi dắt bộ hơn hai cây số, mất hơn tiếng đồng hồ mới về đến đây".

Đến 18h, tại các quận trung tâm 1, 3, 10... mưa vẫn còn nặng hạt.

sai-gon-ngap-nang-trong-mua-va-trieu-cuong-2

Hàng quán trên đường Huỳnh Tấn Phát không thể buôn bán vì ngập. Ảnh: Hữu Công

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, triều cường chiều nay là 1,61 m. Mực nước sông Sài Gòn – Đồng Nai đang lên nhanh theo kỳ triều cường và đạt đỉnh trong ngày mai là 1,68 m. Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường có khả năng ở cấp độ 3, nếu gặp mưa lớn sẽ gây ngập ở những vùng trũng thấp.

Dự báo sẽ có nhiều đường bị ngập, trong đó nặng nhất là 9 tuyến: Lương Định Của, Nguyễn Văn Hưởng, Xa lộ Hà Nội (quận 2), Huỳnh Tấn Phát (quận 7), Lê Văn Lương (Nhà Bè) Trần Xuân Soạn (quận 8 ), Quốc lộ 50 (Bình Chánh), Tỉnh lộ 10 (Bình Tân) và Đường số 26.

Theo VnExpress

Các tin cũ hơn