Iraq dồn 3 vạn quân giải phóng Mosul

Thứ bảy, 15/10/2016, 18:44
30.000 binh sĩ và lực lượng đặc biệt đã được quân đội Iraq điều tới Mosul để tham gia chiến dịch quân sự giải phóng thành phố này khỏi sự chiếm đóng của “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng.

Hãng Interfax ngày 15/10 dẫn nguồn tin từ chính quyền Baghdad cho biết, Iraq đã điều động lính biệt kích tham gia chiến dịch quân sự quy mô lớn này.

“Hàng trăm lính biệt kích thuộc lực lượng đặc biệt Iraq đặc biệt đã tiến sát thành phố Mosul, hiện đang trong quyền kiểm soát của IS”, nguồn tin cho biết.

“Chỉ huy của chúng tôi hôm qua (ngày 14/10) đã thông báo, chiến dịch giải phóng Mosul đã bắt đầu”, một trong những lính biệt kích nói.

Theo các quan chức quân sự Mỹ và Iraq, ít nhất 30.000 binh sĩ Iraq đã được huy động tham gia giải phóng Mosul.

Phần lớn binh sĩ hiện đang đóng quân tại một số khu vực gần Mosul.

Trước đó, chính quyền Baghdad đã kêu gọi người dân Mosul ở trong nhà trong bối cảnh cuộc tấn công của quân đội Iraq vào thành phố sắp bắt đầu.

Mosul là một thành phố ở miền Bắc Iraq và thủ phủ của tỉnh Nineveh, cách thủ đô Baghdad khoảng 400km về phía Tây Bắc.

Theo Tiền Phong

Các tin cũ hơn