Chủ tịch Kim: Công nhân Triều Tiên có thể khiến thế giới giật mình

Thứ ba, 21/11/2017, 14:15
“Những nỗ lực tuyệt vọng nhằm ngăn chặn sự tiến bộ của Triều Tiên sẽ chỉ làm cho tinh thần bất khuất của công nhân Triều Tiên thêm mạnh mẽ, và giúp họ tạo ra những phép lạ có thể khiến thế giới giật mình”, Chủ tịch Kim Jong-un khẳng định.

Tuyên bố trên được nhà lãnh đạo Triều Tiên đưa ra trong chuyến thăm khu phức hợp sản xuất xe hơi Sungri (thuộc Dokchon, tỉnh Nam Pyongan), KCNA đưa tin hôm nay, 21/11. Ảnh: Rodon Sinmun

Được thành lập năm 1950, Sungri là nơi lắp ráp chiếc xe tải đầu tiên của Triều Tiên. Chiếc xe có tải trọng 2,5 tấn và được đặt tên Sungri-58. Ảnh: Rodon Sinmun

Ngoài ra, nhà máy này cũng sở hữu dây chuyền sản xuất xe tải chở hàng hóa loại 40 tấn. Ảnh: Rodon Sinmun


Phát biểu tại đây, Chủ tịch Triều Tiên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nước này tự sản xuất xe tải để phát triển kinh tế và tăng cường sức mạnh quốc gia. Ảnh: Rodon Sinmun


“Những nỗ lực tuyệt vọng nhằm ngăn chặn sự tiến bộ của Triều Tiên sẽ chỉ làm cho tinh thần bất khuất của công nhân Triều Tiên thêm mạnh mẽ, và giúp họ tạo ra những phép lạ có thể khiến thế giới giật mình”, Chủ tịch Kim Jong-un khẳng định. Ảnh: Rodon Sinmun


Giống với những chuyến thăm các cơ sở sản xuất xe cơ giới trước đó, lần này, nhà lãnh đạo Triều Tiên tiếp tục trổ tài lái thử xe tải. Ảnh: Rodon Sinmun


Trước đó, hôm 14/11, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã có chuyến thăm nhà máy sản xuất máy kéo Kumsong và có những phát biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sản xuất bằng tinh thần tự lực. Ảnh: Rodon Sinmun

Thời gian gần đây, ông Kim Jong-un thường xuyên đến thăm các cơ sở sản xuất, nhằm thể hiện nền kinh tế Triều Tiên không hề “lung lay” trước các lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế. Ảnh: Rodon Sinmun


Hồi tháng 7 và tháng 8, Chủ tịch Kim giảm hẳn các chuyến thăm liên quan đến lĩnh vực kinh tế để tập trung vào việc thử tên lửa. Ảnh: Rodon Sinmun

Theo Tiền Phong

Các tin cũ hơn