Trung Quốc 'quan ngại sâu sắc' về vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Thứ tư, 29/11/2017, 16:15
Trung Quốc nhắc lại đề xuất đóng băng các vụ thử tên lửa của Triều Tiên, đổi lại Mỹ phải dừng các cuộc tập trận tại khu vực

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng

Trong buổi họp báo hằng ngày tại thủ đô Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết nước này rất quan ngại về vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất của CHDCND Triều Tiên.

Theo AFP dẫn lời ông Cảnh, Trung Quốc hy vọng các bên hành động cẩn trọng để bảo đảm hòa bình và ổn định.

Phát ngôn viên này cũng nhấn mạnh đề xuất của Trung Quốc về đóng băng các vụ thử tên lửa của Triều Tiên, đổi lại Mỹ phải dừng các cuộc tập trận tại khu vực, là cách tiếp cận tốt nhất để giải quyết căng thẳng đang leo thang trên bán đảo Triều Tiên.

Trước đó rạng sáng cùng ngày, Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo sau 75 ngày im hơi lặng tiếng. Giới chức Mỹ và Hàn Quốc xác định đây là tên lửa đạn đạo liên lục địa và có tầm bay cao và xa nhất từ trước đến nay của Triều Tiên.

Trong một tuyên bố phát trên truyền hình, Triều Tiên khẳng định đã thử thành công tên lửa mới Hwasong-15.
Tên lửa đạt độ cao 4.475km, bay xa 950km trong 53 phút trước khi rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.
Những thông tin này tương đối trùng khớp với đánh giá của quân đội Mỹ và Hàn Quốc trước đó.
Triều Tiên cũng tuyên bố tên lửa mới này đủ khả năng đặt toàn bộ lục địa Mỹ vào tầm ngắm.
Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn