Phi công Hàn nhìn thấy vệt sáng nghi từ tên lửa Triều Tiên

Thứ năm, 30/11/2017, 09:21
Hai phi công của hãng hàng không Hàn nhìn thấy vệt sáng được cho là tên lửa Triều Tiên khi bay qua Nhật.

Người dân Triều Tiên xem bản tin về vụ phóng tên lửa tại Bình Nhưỡng. Ảnh: KCNA.

Một quan chức hãng hàng không Korean Air cho biết hai phi công hãng này nhìn thấy vệt sáng khả nghi khi điều khiển hai chiếc máy bay từ San Francisco và Los Angeles qua Nhật để đến sân bay Incheon, Hàn Quốc vào sáng sớm 29/11.

Cơ trưởng trên chiếc máy bay đầu tiên đã thông báo về vệt sáng với nhân viên kiểm soát mặt đất Nhật Bản. Khoảng một giờ trước đó, Triều Tiên đã bắn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới, theo SCMP.

Cơ trưởng của chiếc máy bay thứ hai cũng báo cáo tương tự 4 phút sau đó, khi máy bay của ông đi qua cùng một tuyến đường.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho biết tên lửa Triều Tiên đã rơi xuống biển Nhật Bản vào khoảng thời gian đó.

Quan chức hãng hàng không nói rằng cả hai máy bay đều hạ cánh an toàn tại Incheon và tên lửa không gây nguy hiểm cho sự an toàn của họ.

Triều Tiên cho hay tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới đạt tới độ cao khoảng 4.475km và bay 950km trong 53 phút, được coi là tên lửa bay cao nhất và có tầm bắn xa nhất của Bình Nhưỡng.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích