Nga lên tiếng việc cấm đối thủ của ông Putin tranh cử

Thứ tư, 27/12/2017, 08:56
Điện Kremlin ngày 26/12 bác bỏ lo ngại rằng quyết định cấm nhà hoạt động Alexei Navalny tranh cử Tổng thống sẽ làm giảm tính hợp pháp của cuộc bỏ phiếu.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: AFP)

"Chúng tôi không nhất trí với quan điểm này", hãng tin Guardian dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói. Ông Peskov nhấn mạnh, việc cấm lãnh đạo đối lập Navalny tranh cử "không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của cuộc bầu cử Tổng thống". Ông cho biết thêm, giới chức Nga sẽ phân tích và quyết định xem liệu hành động kêu gọi tẩy chay bầu cử có bị coi là vi phạm pháp luật hay không.

Những bình luận trên được đưa ra sau khi Ủy ban bầu cử Trung ương Nga ngày 25/12 bỏ phiếu quyết định cấm lãnh đạo đối lập Alexei Navalny tranh cử Tổng thống vào tháng 3 năm sau bất chấp đơn đăng ký với đầy đủ chữ ký ủng hộ của ông Navalny. Ủy ban này cho rằng, ông Navalny không đủ tư cách tranh cử vì có tiền sử hình sự.

Nhà hoạt động Alexei Navalny (Ảnh: AFP)

Phản ứng về quyết định này, ông Navalny đã kêu gọi những người ủng hộ tẩy chay cuộc bầu cử Tổng thống.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) bày tỏ lo ngại rằng, việc cấm ông Navalny tranh cử sẽ kéo theo "hoài nghi nghiêm trọng" về cuộc bầu cử.

Bầu cử Tổng thống Nga dự kiến diễn ra vào ngày 18/3/2018. Tổng thống Vladimir Putin hồi giữa tháng này đã xác nhận kế hoạch tái tranh cử với tư cách ứng viên độc lập, quyết định đòi hỏi ông phải thu thập hơn 300.000 chữ ký ủng hộ.

Những người ủng hộ ông từ nhiều ngành nghề, địa vị xã hội khác nhau hôm qua đã nhóm họp tại Moscow để chính thức đề cử ông làm ứng viên Tổng thống độc lập. Ông Putin dự kiến đệ đơn tái tranh cử lên Ủy ban bầu cử trung ương trong vài ngày tới.

Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn