Liên Hợp Quốc cảnh báo thiên tai đe dọa an ninh lương thực Triều Tiên

Thứ tư, 06/03/2019, 16:40
Liên hợp quốc sáng nay (06/3) cho biết, sản xuất lương thực của Triều Tiên trong năm ngoái đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 10 năm qua do thiên tai.

Trong hàng chục năm qua, Triều Tiên đã phải vật lộn với tình trạng thiếu lương thực liên miên. Năm ngoái, Triều Tiên đối mặt với đợt nắng nóng chưa từng có và Phái bộ Triều Tiên tại Liên hợp quốc mới đây cảnh báo về một cuộc khủng hoảng lương thực.

Ông Kim Jong-un đi thăm một cánh đồng khoai tây ở Đông Bắc Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

Nắng nóng kéo dài cùng với bão lũ đã ảnh hưởng xấu đến vụ mùa, khiến sản lượng giảm 9% so với năm 2017 và xuống mức thấp nhất trong hơn 10 năm. Bà Margareta Wahlstrom, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Thụy Điển sau khi đi thăm Triều Tiên trong năm 2018 cho biết sản lượng ngô đã giảm hơn 30% so với mức trung bình hàng năm và giá gạo sẽ tăng trong năm nay, đe dọa hơn nữa vấn đề an ninh lương thực.

Theo Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Triều Tiên Tapan Mishra, 3,8 triệu người (chiếm 6,6% dân số) đang cần cứu trợ lương thực khẩn cấp.

Theo VTC

Các tin cũ hơn