Anh có Thủ tướng mới thay thế bà Theresa May

Thứ ba, 23/07/2019, 21:28
Ông Boris Johnson đã đánh bại đối thủ Jeremy Hunt trong cuộc đua để trở thành người thay thế bà Theresa May làm lãnh đạo đảng Bảo thủ và là Thủ tướng Anh.

Ông Boris Johnson. Ảnh: Reuters.

Theo The Guardian, cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đã giành chiến thắng trong cuộc đua với 92.153 phiếu bầu, chiếm 66% số phiếu, vượt xa so với 46.656 phiếu mà đối thủ Jeremy Hunt giành được.

Trong bài phát biểu với tư cách người chiến thắng trong cuộc đua giành ghế lãnh đạo đảng Bảo thủ hôm 23.7, ông cảm ơn những người tham gia chiến dịch và chúc mừng đối thủ "đáng gờm" Jeremy Hunt.

Ông chúc mừng bà Theresa May và bày tỏ sự vinh dự khi được phục vụ trong nội các của bà.

Trên Twitter, bà May đã gửi lời chúc mừng người kế nhiệm đồng thời cam kết bà sẽ hỗ trợ hết mình cho ông.

Bà Theresa May sẽ chính thức từ chức Thủ tướng Anh ngày mai (24.7) và ông Boris Johnson sẽ chính thức lên thay. Theo quy tắc, bà Theresa May sẽ phải ra trước Hạ viện và giải đáp những câu hỏi cuối cùng trong vai trò Thủ tướng sau đó đến thông báo từ chức với Nữ hoàng Anh.

Sau đó, ông Johnson sẽ tới điện Buckingham để chính thức được chỉ định và trở về phố Downing để có bài phát biểu đầu tiên trước văn phòng Thủ tướng Anh ở số 10.

Theo LĐO

Các tin cũ hơn