50 máy bay Boeing 737NG ngừng bay vì những vết nứt nguy hiểm

Thứ năm, 31/10/2019, 14:30
Hãng máy bay Boeing xác nhận đã cấm bay 50 chiếc thuộc dòng 737NG trên toàn cầu để kiểm tra bộ phận kết nối giữa cánh và thân máy bay, lo ngại nguy cơ xuất hiện vết nứt.

Mẫu máy bay 737 NG (Next Generation) đang được hãng máy bay của Mỹ tiến hành kiểm tra. Hơn 50 máy bay trên toàn cầu được ngừng hoạt động tạm thời, theo RT.

Mẫu 737NG là tiền thân của mẫu Boeing 737 MAX, đang chìm trong tai tiếng với 2 vụ tai nạn hàng không ở Indonesia và Ethiopia từ cuối năm 2018 đến đầu năm 2019.

Trả lời AFP, người phát ngôn của Boeing cho biết khoảng 1.000 máy bay trên khắp thế giới "đã đến ngưỡng kiểm tra". Các điều tra viên tập trung vào bộ phận kết nối giữa thân và cánh máy bay.

Có nhiều báo cáo về rủi ro xuất hiện vết nứt ở bộ phận này. Họ đã phát hiện 50 chiếc "có dấu hiệu" và cần sửa chữa, chiếm khoảng 5% tổng số máy bay được kiểm tra.

Mẫu 737NG là tiền thân của mẫu Boeing 737 MAX, đang chìm trong tai tiếng. (Ảnh: Boeing).

Cơ quan hàng không Mỹ tháng 10 cũng yêu cầu kiểm tra tất cả máy bay Boeing 737NG đã vượt ngưỡng 30.000 chuyến.

Trong khi đó, tại buổi điều trần với Hạ viện Mỹ ngày 30/10, CEO Boeing Dennis Muilenburg thừa nhận công ty đã phạm một số sai lầm đối với Hệ thống Tăng cường Tính năng Điều khiển bay (MCAS).

"Trách nhiệm thuộc về tôi. Hai vụ tai nạn xảy ra khi công ty dưới quyền điều hành của tôi. Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm phải xử lý xong vấn đề này", ông Muilenburg khẳng định sẽ không từ chức.

Hai vụ tai nạn hàng không thảm khốc ở Indonesia và Ethiopia cách nhau chưa đầy 6 tháng, đều liên quan đến mẫu máy bay Boeing 737 MAX 8. Tổng cộng 346 người thiệt mạng trong hai vụ. Các thảm họa này khiến uy tín của tập đoàn Mỹ tuột dốc.

Các điều tra viên Indonesia ngày 23/10 cho biết Boeing 737 Max phụ thuộc quá nhiều vào một cảm biến, khiến máy bay có mức rủi ro trục trặc kỹ thuật cao. Boeing 737 Max đã bị cấm bay trên toàn thế giới kể từ sau thảm họa hàng không tại Ethiopia vào ngày 13/3.

Theo Zing

Các tin cũ hơn