Nhà “nuốt” cống, hố ga

Thứ hai, 03/12/2012, 16:51
Hệ thống cống thoát nước, hầm ga, cửa xả trên địa bàn TP.HCM đang bị lấn chiếm một cách vô tội vạ khiến mỗi khi có mưa hoặc triều cường, nước không có đường thoát.

>> Kênh rạch TPHCM bị san lấp vô tội vạ
>> TP HCM: Có nên lắp camera giám sát việc xả rác ở kênh rạch?
>> Gần 2.000 km kênh rạch ứ rác
>> TP.HCM: Sông, kênh rạch đang bị “bóp nghẹt” 

Tình trạng kênh rạch bị lấn chiếm, người dân xây nhà đè lên các tuyến cống thoát nước, vô tư chiếm dụng trên nắp hầm ga… khiến công tác sửa chữa, duy tu tuyến cống, hầm ga, cửa xả gặp nhiều khó khăn hoặc không thực hiện được.

Đây là một trong những nguyên nhân khiến TP.HCM ngập nặng mỗi khi gặp mưa hoặc triều cường. Nếu tình trạng này không được giải quyết rốt ráo thì chương trình chống ngập của TP khó đạt hiệu quả.

 
Nhiều tuyến cống “vô hình”
 
Theo ghi nhận từ thực tế, nhiều tuyến cống trên địa bàn TP đang trong tình trạng “vô hình”. Điển hình như tuyến cống trên đường Nguyễn Biểu (đoạn từ Nguyễn Trãi đến Trần Hưng Đạo - quận 5), nhiều hộ dân xây nhà lấn ra, đè lên. Tuyến cống trên đường Lý Thái Tổ (quận 10) cũng rơi vào tình trạng bị nhà dân “bao vây”.
 
Lề đường Bà Hạt (đoạn từ Ngô Gia Tự đến Sư Vạn Hạnh, từ Nguyễn Tri Phương đến Nguyễn Duy Dương, từ Nguyễn Tri Phương đến Nguyễn Lâm, quận 10) chỉ rộng khoảng 0,5m. Đường ống thoát nước trước đây nằm trên lề đường giờ “mất hút” giữa những nền nhà.

300m cống dọc tuyến đường Đỗ Tấn Phong (đoạn từ đường Hoàng Văn Thụ đến đường Chiến Thắng, đường ray xe lửa, quận Phú Nhuận) cũng rơi vào trường hợp bị nhà dân nằm “nuốt” mất.

27.jpg - 71.62 KB

Một tuyến cống “mất tích” khi người dân cơi nới, lấn chiếm lề đường (ảnh chụp trên đường Đỗ Tấn Phong, quận Phú Nhuận).
 
Tương tự, trên đường bao ngạn (quận 10), nhà dân và Xí nghiệp Đầu máy ga Sài Gòn đang nằm đè lên trên 208 m tuyến cống. Nhà máy Thuốc lá Sài Gòn đang xây dựng lấn chiếm trên 144 m tuyến cống trên đường Trần Nhân Tôn (quận 10) và 115 m tuyến cống trên đường Lê Hồng Phong (quận 5).
 
Từ số nhà 37 đến 43N Hồ Văn Huê, từ số nhà 26 đến 28A Trần Huy Liệu (quận Phú Nhuận), từ số nhà 409 đến 459 Lê Văn Sỹ (quận Tân Bình), từ số nhà 1 đến 85 Trần Quang Diệu (quận 3), hệ thống thoát nước cũng bị nhà dân xây dựng đè lên, gây khó khăn trong công tác quản lý sửa chữa, bảo dưỡng.

“Hệ thống cống là để thoát nước nhưng bị chiếm dụng tràn lan như vậy hỏi sao mỗi khi mưa đường sá không ngập?” - một người dân sống trên đường Trần Quang Diệu bức xúc.

 
Tình trạng trên cũng xảy ra tương tự trên các tuyến đường Thích Quảng Đức (quận Phú Nhuận), Ngô Tất Tố, Bùi Hữu Nghĩa, Đinh Bộ Lĩnh, Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh), Hồ Xuân Hương, Nguyễn Thị Diệu, Nguyễn Thông (quận 3)…
 
Của chung, muốn làm gì thì làm
 
Không riêng tuyến cống, các hố ga và cửa xả trên địa bàn TP cũng đang rơi vào tình trạng mất tác dụng vì bị các hộ dân xây lấp bên trên. Trên đường Cách Mạng Tháng Tám, số nhà 601 “bỗng nhiên” trồi ra bất thường so với những ngôi nhà còn lại trong khu vực khiến hố ga tại đây nửa nằm trong nhà, nửa ngoài lề đường.

Trên đường Phùng Văn Cung (quận Phú Nhuận), 12 hố ga đang bị nhà dân án ngữ. Cụ thể, hố ga đối diện số nhà 106 Phùng Văn Cung bị hàng rào nhà dân che chắn bên trên. Lề đường đoạn từ số nhà 96 đến 100 Phùng Văn Cung có xu hướng bị thu hẹp dần, khiến hố ga trước số nhà 98 nằm lấn vào nhà dân.

34.jpg - 80.11 KB

Một hầm ga nằm nửa trong nhà dân, nửa ngoài lề đường (ảnh chụp trên đường Phùng Văn Cung, quận Phú Nhuận)
 
Trên đường Lý Chính Thắng (từ số nhà 188 đến 194, quận 3), 3 hố ga cũng bị “đè” một phần bởi bức tường của nhà dân và Nhà Văn hóa Phụ nữ TP.HCM.

Đa số các hố ga trên đường Nhật Tảo (từ Ngô Quyền đến Lý Thường Kiệt, từ Nguyễn Duy Dương đến Nguyễn Tri Phương…), đường Sư Vạn Hạnh (từ Hùng Vương đến An Dương Vương, từ đường Ngô Gia Tự đến Lý Thái Tổ, quận 10), đường Trần Nhân Tôn (từ Trần Phú đến Hùng Vương, quận 5)… đều bị người dân dùng gỗ, bạt, gạch che lại khiến dòng chảy thoát nước bị hạn chế.

Trên tuyến đường Bà Hạt (đoạn từ Ngô Gia Tự đến Sư Vạn Hạnh, từ Nguyễn Tri Phương đến Nguyễn Duy Dương, từ Nguyễn Tri Phương đến Nguyễn Lâm, quận 10), một vài hố ga bị xi măng che lấp, teo tóp chỉ còn một đoạn ngắn.

Nhiều hố chỉ còn một ô vuông nhỏ bằng bàn tay như các hố ga trước số nhà 13, 29, 39, 199, 367, 435 Bà Hạt. Còn hố ga trước số nhà 373 Bà Hạt bị lấp kín.

 
Bên cạnh việc bị nhà dân lấn chiếm, xây dựng phía trên, nhiều hố ga còn bị biến thành những thùng rác công cộng. Những hố ga nằm ở lề đường lại bị chất đầy rác thải do các xe đẩy hàng ăn thải ra.

Các hố ga ở trước chung cư Ấn Quang (đường Bà Hạt, quận 10), đường Hậu Giang (quận 6) ngập đầy rác thải như sợi bún, rau sống, nước lèo…, luôn bốc mùi hôi thối.

 
Gần 12 km cống bị lấn chiếm
 
Theo thống kê của Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM, trên địa bàn TP có 11.804 m tuyến cống, 372 hố ga, 40 cửa xả bị nhà dân, các đơn vị thi công xây dựng, lấn chiếm phía trên.

Trong đó, quận 10 là địa bàn có tuyến cống bị lấn chiếm nhiều nhất với 4.510 m. Tiếp đến là quận 6 với 1.236 m tuyến cống, quận 5 với 1.174 m, quận Bình Thạnh với 1.102 m, quận Gò Vấp với 935 m bị lấn chiếm.

Kỳ tới:  “Bức tử” rạch thoát nước


Theo NLĐ

Các tin cũ hơn