Cô dâu phải khóc trong đám cưới

Thứ hai, 03/12/2012, 17:24
Tập tục kỳ lạ này chỉ còn tồn tại ở một số gia đình người dân tộc Thổ Gia, tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc.
>>Cô dâu chú rể nhảy Kpop trong tiệc cưới 
>>Chụp ảnh cưới "độc", cô dâu thiệt mạng 

Những cô dâu ở đây buộc phải khóc trong đám cưới của mình cho dù có thích hay không.
 
Theo phong tục, cô dâu phải ngồi trong một phòng lớn và khóc lóc mỗi ngày 1 tiếng trong vòng một tháng trước ngày đại lễ diễn ra. Sau 10 ngày đầu, mẹ cô dâu và hai người nữa cũng tới khóc cùng và 10 ngày tiếp bà của cô dâu cũng phải tham gia nghi lễ này. Những ngày cuối cùng thì chị em gái cô dâu và các cô dì đều phải đến phòng lớn cùng khóc.
 

 
Đến ngày cưới cô dâu cũng phải khóc, nếu không khóc hàng xóm sẽ coi rằng cô không có khả năng sinh nở và sẽ trở thành trò cười cho dân làng.
 
Tục lệ khóc trong đám cưới được phổ biến nhất vào đầu thế kỷ 17 cho tới cuối triều đại nhà Thanh vào năm 1911.
 
Theo Dantri

Các tin cũ hơn