Phát hiện hai quả bom trên đồi Cu Bốc

Thứ ba, 12/03/2013, 14:00
Sáng nay (12.3), tại Khóm 3A, TT Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh (do dự án Cây hòa bình tài trợ) đã xử lý thành công hai quả bom còn sót lại sau chiến tranh.
bom

 Cả hai quả bom còn nguyên ngòi nổ, độ nguy hiểm cao nên Đội rà phá bom mìn phải huy động nhiều nhân viên.

Một người dân làm nghề rà tìm phế liệu đã tìm thấy hai quả bom trên ở một cái hố có độ sâu 2m rồi thông báo với chính quyền. Do hai quả bom nằm kề nhau, lại còn nguyên kíp nổ nên mất khá nhiều thời gian đội rà phá bom mìn mới vận chuyển được bom ra khỏi hố.

bom

Hai quả bom nằm kề nhau dưới hố sâu nên mất nhiều thời gian đội rà phá bom mìn mới chuyển được bom lên mặt đất.

Ông Nguyễn Văn Cường – Đội trưởng đội rà phá bom mìn tỉnh Quảng Trị cho biết: Đây là loại bom MK82, hai quả có trọng lượng 750 pao (trên 360 kg), loại bom này do Mỹ sản xuất và được phát hiện nhiều ở địa bàn tỉnh Quảng Trị. Hiện hai quả bom đã được Đội rà phá bom mìn vận chuyển về bãi nổ tập trung ở huyện Hải Lăng để xử lý.

bom

Bom sẽ được vận chuyển bằng xe ôtô về bãi nổ tập trung ở huyện Hải Lăng.

Theo Laodong

Các tin cũ hơn