Những khoản chi lãng phí nhất của người trẻ

Thứ hai, 18/03/2013, 11:10
Trước câu hỏi "Khoản chi nào khiến bạn tiếc nuối nhất?", cư dân mạng đã có những bình luận đáng suy nghĩ về cách tiêu tiền.

Trên trang mạng có tên Reddit, rất nhiều người đã chia sẻ về những khoản chi lãng phí mà mình bỏ ra mà chẳng mấy khi đem lại tác dụng thực sự. Đó có thể là những món đồ công nghệ, những cuốn sách chuyên ngành hay đôi giày thể thao... Chắc chắn bạn sẽ rút ra được bài học tiêu tiền quý giá khi đọc những bình luận này.

lang phi

 "Đó là chiếc máy in trị giá 100 USD mà tôi chỉ dùng có một lần".

 lang phi
 "Bạn trai cũ của tôi luôn nói muốn một chiếc đồng hồ đẹp, tôi đã bỏ ra cả ngày để tìm kiếm trên mạng và tiêu phí mất 230 USD cho lễ kỷ niệm một năm ngày hẹn hò. Song anh ta chẳng đeo nổi nó lấy một lần".

lang phi

 "Thế chấp (đi cùng với căn nhà) trước khủng hoảng".

lang phi

"Thẻ tập thể hình (34 USD mỗi tháng), tôi mua cho cả 2 năm song vẫn chưa một lần bước chân vào đó".

lang phi

"Máy pha cà phê Tasssimo, tôi chỉ dùng được nó vài lần trước khi hết những chiếc đĩa đi kèm khi mua máy".

lang phi

 "Nhẫn kim cương, tôi đã lãng phí cả một đống tiền khi làm rơi nó vào bồn cầu và xả nước".

lang phi

"Tôi từng mua một con chuột máy tính với giá 100 USD vì vẻ ngoài hay hay của nó. Song nó bị hỏng chỉ sau một tháng, trong khi con chuột cũ có giá 15 USD dùng được tới 3 năm".

lang phi

"Bỏ ra 240 USD để mua cuốn Calculus, song tôi đã chẳng hề sờ đến nó kể từ khi giáo viên nói rằng nó không cần thiết".

lang phi

"Đôi giày Nike Boba Fett Dunks. Tôi chẳng nỡ nhét chân vào vì nó quá đắt".

lang phi

"Chiếc máy xay hoa quả cho bạn gái cũ. Cô ấy chỉ dùng 1 lần trong 3 năm và rồi sau đó phải bỏ đi vì đã không chịu lau chùi đúng cách".

gioi tre

"Tiền gia hạn bảo hành cho tủ lạnh. Sau 25 năm nó vẫn chạy tốt và chẳng hề cần đến một lần sửa chữa".

Theo TTVN

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích