Ôtô tông liên hoàn, chồng chết vợ bị thương

Thứ bảy, 20/04/2013, 09:45
Đang xuống dốc, xe tải mất lái tông liên tiếp vào 2 ôtô và 2 xe máy làm một người chết, 3 người bị thương. Tuyến đường nối tỉnh Yên Bái và Lào Cai ùn tắc suốt 5 tiếng.

9h ngày 19/4, trên Quốc lộ 70 đi qua xã Thượng Hà (huyện Bảo Yên, Lào Cai) xảy ra vụ tông xe liên hoàn làm một người chết, 3 người bị thương; 3 ôtô, 2 xe máy hư hỏng, gây ách tắc giao thông đến 14h cùng ngày.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ tông xe liên hoàn.

Các nhân chứng cho biết, Vũ Văn Tuấn (31 tuổi, quê Bình Giang, Hải Dương) lái xe tải chạy hướng Yên Bái - Lào Cai. Xe đang xuống dốc thì đâm vào sau xe chở khách của tài xế Phạm Hồng Phú (thị trấn Phố Ràng, Bảo Yên). Ôtô tải tiếp tục lao vào cạnh sườn bên trái xe đầu kéo do Trần Văn Quyết (quê Quảng Ninh) điều khiển chạy cùng chiều, rồi đâm vào 2 môtô và dừng lại khi lao xuống rãnh đường.

Vụ tai nạn giao thông làm anh Phạm Lục Tùng (22 tuổi, ở xã Minh Tân, huyện Bảo Yên) đi xe máy tử vong tại chỗ, còn vợ là Hoàng Thị The bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Còn bố con ông Sùng Seo Lấu và Sùng Thị Thơm đi trên một xe máy khác cũng bị đa chấn thương.

Thượng tá Hoàng Văn Sao, Phó Công an huyện Bảo Yên, cho biết mặc dù công an huyện và tỉnh tăng cường tuần tra, xử phạt xe chở hàng quá khổ quá tải, phóng nhanh vượt ẩu... nhưng thời gian qua rất nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ này.

Do trên tuyến kéo dài lại xa trung tâm các huyện, thành phố và chưa bố trí những trạm cứu hộ, nên công tác giải tỏa giao thông của lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn mỗi khi xảy ra tai nạn.

Quốc lộ 70 tính từ Ngã ba Đoan Hùng lên Lào Cai dài trên 200 km, qua huyện Yên Bình, Lục Yên (Yên Bái) dài trên 80 km và qua huyện Bảo Yên, Bảo Thắng (Lào Cai) dài trên 100 km. Các địa phương này nối với nhau bằng một con đường độc đạo là quốc lộ 70 - tuyến đường có nhiều cua gấp và dốc núi quanh co, khuất tầm nhìn.

 

Theo Vietnam+

Các tin cũ hơn