Đà Nẵng nhìn từ trên cao

Chủ nhật, 30/06/2013, 23:09
Nhiều cao ốc hiện đại, các cây cầu với kiến trúc độc đáo, dải đất bồi ra phía biển tạo thành những đường cong kỳ thú... là những hình ảnh của thành phố trẻ Đà Nẵng nhìn từ trên cao. 

Đà Nẵng

Đà Nẵng

Là Trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ lớn nhất khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Đà Nẵng ngày một phát triển đồng bộ về mọi mặt, trong đó có khu đô thị phía Đông giáp biển Đông. 

Đà Nẵng

Thuận Phước - cây cầu dây võng lớn nhất Việt Nam - nằm ngay phía cửa biển, kết hợp với những khu đất bồi nhân tạo tạo thành những đường cong kỳ thú.

Đà Nẵng

Nhìn từ núi Sơn Trà ở độ cao gần 600m về phía Nam, Đà Nẵng nhộn nhịp với những ngôi nhà đang được xây dựng phân bố đều về các quận, huyện ngoại thành. 

Đà Nẵng

Những ngôi nhà "chọc trời" cũng đang mọc lên ở thành phố biển này. Trong đó có tòa nhà Trung tâm hành chính Đà Nẵng cao khoảng 150m.

Đà Nẵng

Nhiều khu nhà chung cư cho người có thu nhập thấp của thành phố được xây dựng ngay cạnh âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà), góp phần tạo cảnh quan và đồng bộ về hạ tầng.

Đà Nẵng

Đại lộ Ngô Quyền với 6 làn xe nối từ cảng Tiên Sa và các khu vực trung tâm của thành phố.

Đà Nẵng

Hai quận trung tâm là Hải Châu và Thanh Khê có nhiều nhà cao tầng là khách sạn, khu nhà ở cao cấp, công sở.

Đà Nẵng

Nhìn từ tầng 31 của tòa nhà Novotel, Cung thể thao Tiên Sơn với hình thù độc đáo hình đĩa bay, phía xa là cầu Cẩm Lệ mới khánh thành.

Đà Nẵng

Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn với đại lộ Lê Văn Hiến nối liền Đà Nẵng với thành phố cổ Hội An (Quảng Nam).

Đà Nẵng

Trong khi đó, quận Sơn Trà (người dân địa phương gọi là quận 3) được bao bọc bởi dãy núi Sơn Trà. 

Đà Nẵng

Bùng binh cầu quay sông Hàn phía quận Sơn Trà rộng lớn và mang tầm quy hoạch cho tương lai. Thành phố cũng có tiền năng lớn về du lịch biển với các bãi tắm sạch, đẹp.

Đà Nẵng

Tuyến đường Bạch Đằng, được xem là đẹp nhất Đà Nẵng, luôn rợp bóng cây xanh. Đây cũng là tuyến đường có trụ sở của UBND, Thành ủy cũng nhiều cơ quan Nhà nước. Từ khi Đà Nẵng được nối liền đôi bờ sông Hàn với các cây cầu, sự phát triển kinh tế, xã hội, đô thị của thành phố ngày càng đồng bộ.

Đà Nẵng

Ở độ cao 1.500 m, khu nhà "Làng Pháp" trên đỉnh Bà Nà đang được tái hiện để hút khách du lịch đến với "thiên đường nghỉ dưỡng" này.

Đà Nẵng

Về đêm, toàn thành phố Đà Nẵng lung linh trong ánh đèn điện.

 

Theo VNE

Các tin cũ hơn