Sẽ có 125 bé trai/100 bé gái mới sinh vào năm 2020

Thứ hai, 01/07/2013, 14:01
Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) cho biết, hiện tỉ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh ước đạt 110 bé trai/100 bé gái, nếu không có những can thiệp kịp thời, đến năm 2050, chênh lệch số lượng nam và nữ ở VN sẽ từ 2,3 triệu người đến 4,3 triệu người.

Trước thực trạng này, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đang ráo riết tìm các biện pháp can thiệp để cân bằng giới tính khi sinh. Từ nay đến năm 2050, sẽ có 3 phương án về tỉ số giới tính khi sinh.

dan so

Ảnh minh hoạ

Phương án tích cực là tỉ số giới tính khi sinh sẽ tăng lên khoảng 115 bé trai/100 bé gái vào năm 2020, sau đó giảm dần và trở về mức 105 bé trai vào năm 2025. Phương án quá độ là tỉ số giới tính khi sinh sẽ tăng lên khoảng 120 bé trai/100 bé gái vào năm 2020, sau đó giảm dần và trở về dưới mức 105 bé trai vào năm 2030.

Theo Laodong

Các tin cũ hơn