Chợ thuốc kích dục vùng biên

Thứ hai, 01/07/2013, 14:24
Qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) là đến TP Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc). Nơi đây có rất nhiều phố bán đồ kích dục, từ bao cao su, đồ chơi, búp bê, thuốc kích dục, thứ gì cũng có và giá rất rẻ.

Hùng, thổ dân ở Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, TP Đông Hưng có rất nhiều phố chuyên bán đồ kích dục. Từ bao cao su, đồ chơi, búp bê, nước hoa... thứ gì cũng có và giá rất rẻ.

Loại hàng này ở Việt Nam cấm nhưng phía bên kia bày bán công khai và mua dễ như rau. “Muốn sang phải làm giấy thông hành, nhưng cư dân biên giới ai cũng có thể sang được vì hầu như ai cũng có sổ thông hành. Nhiều người sang Trung Quốc bằng lối mở, vùng ven”, Hùng nói.

thuoc kich duc

Bà chủ cửa hàng giới thiệu các loại thuốc kích dục. Ảnh:Tiền phong.

Mới bước qua cửa khẩu đi vào các con phố đã bắt gặp nhan nhản những cửa hàng bán đồ chơi tình dục. Tại những phố gần bến xe Đông Hưng và cách cửa khẩu quốc tế Móng Cái khoảng 2 km hầu như phố nào cũng có 1-2 cửa hàng loại này.

Khi thấy khách ngỏ lời muốn mua mấy lọ thuốc kích dục dành cho nữ, bà chủ một cửa hàng mở tủ đưa ra hàng loạt loại thuốc, loại nước pha vào nước uống, loại thuốc viên, nước hoa và có cả kẹo chocolate tình yêu ăn vào tác dụng nhanh hơn cả loại uống. Loại nào tác dụng càng mạnh, càng nhanh, giá càng đắt.

Sau một hồi nghe bà chủ giải thích về cách sử dụng, tác dụng, khách chọn mua 3 loại thuốc, một loại dạng bột hòa tan vào nước, loại thứ hai là lọ thuốc nước và chiếc kẹo chocolate. Mỗi loại giá 20-45 NDT và đều có chữ Trung Quốc.

Bà chủ giải thích chỉ cần cho nửa lọ vào nước uống thì anh thích gì cũng được. Nghe hỏi tác dụng phụ, Hùng bảo... chịu. Anh ta cảnh báo, nếu không quen, khách có thể mua phải thuốc giả chỉ là nước cất vì thuốc thật cũng không màu, không mùi, không vị…

“Tuy nhiên, đấy là khi mua hàng ở Việt Nam. Ở đây, người Trung Quốc cũng dùng nên không lo bị làm giả. Chỉ có điều, tác dụng nhanh hay chậm tùy vào giá tiền”, Hùng nói và khẳng định 70-80% thuốc kích dục, đồ chơi tình dục bán ở các phố Hà Nội có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Chúng đi theo hai đường Lạng Sơn, Móng Cái về. Như để dẫn chứng, Hùng bấm điện thoại, đầu dây kia là giọng người đàn bà cho biết, dạo này hàng vẫn còn nhiều, dư luận ầm ĩ nên khó bán.

Hùng khẳng định, thuốc Viagra bán ở Hà Nội chủ yếu là hàng nhái vì công nghệ làm hàng giả thì Trung Quốc là số một. Chỉ trừ một số ít hàng xách tay từ Mỹ về mới thật. Dù là thuốc cấm, nhưng chỉ 1-2 lọ mua về dùng với lý do vợ lãnh cảm thì qua cửa khẩu không sợ bắt. “Mua nhiều mới bắt, mà ai mang hàng cấm số lượng nhiều qua cửa khẩu, phải đi đường biên, lối tắt...”, Hùng giải thích.

thuoc kich duc

Một lọ nước hoa được quảng cáo có tác dụng kích dục mạnh. Ảnh: Tiền phong.

Nhiều thanh niên Móng Cái giờ ít việc, không có tiền thường sang bên kia biên giới mua vài lọ thuốc kích dục về bán cho những ai có nhu cầu. Một lọ giá khoảng 50 NDT (170.000 VNĐ) nhưng về Móng Cái bán lãi gấp đôi.

Thuốc kích dục, đồ chơi tình dục là mặt hàng kinh doanh có điều kiện. Tuy nhiên, tại vùng biên, cùng với chính sách thông thoáng, đường biên dài, gần như việc kiểm soát loại hàng này thẩm lậu vào Việt Nam là rất khó. Một cán bộ phụ trách chống buôn lậu tại Móng Cái giải thích, người mua thường chỉ mang theo số lượng rất nhỏ. Nhiều người khi được hỏi mua về dùng và nói là thuốc... bồi bổ sức khỏe.

Trung tá Nguyễn Văn Hòa, Đội trưởng CSĐT tội phạm về kinh tế, Công an TP Móng Cái, cho biết thuốc và thuốc kích dục thuộc danh mục hàng hóa phải được kiểm nghiệm chất lượng, nhãn mác và xuất xứ mới được nhập. Mới đây, đội vừa bắt giữ 2.000 vỉ Viagra giả.

Theo Tienphong

Các tin cũ hơn