Đà Nẵng: Dùng máy quay phim để xử lý vi phạm giao thông

Thứ tư, 07/08/2013, 13:45
Từ ngày 1/8 đến cuối năm 2013, Đà Nẵng ra quân đợt cao điểm xử lý hành vi vi phạm đối với ô tô, xe máy đi không đúng phần đường, làn đường quy định bằng việc sử dụng máy quay phim, máy ảnh.

Theo đó, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Đà Nẵng) sẽ phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương, Công an phường, xã tập trung hướng dẫn và xử lý hành vi vi phạm đối với ô tô, xe máy đi không đúng phần đường, làn đường quy định tại các tuyến đường có tổ chức phân làn như: QL 1A (từ đường Tạ Quang Bửu đến trạm thu phí Hòa Phước),  QL 14B (từ đường Cách Mạng Tháng 8 đến đường tránh Hải Vân - Túy Loan), Xô Viết Nghệ Tĩnh, 2/9, Điện Biên Phủ, Nguyễn Tất Thành, 3/2, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Văn Linh, Bạch Đằng, Lê Văn Hiến…

xử phạt, giao thông
Đà Nẵng ra quân xử lý hành vi vi phạm đối với ô tô, xe máy đi không đúng phần đường, làn đường quy định bằng việc sử dụng máy quay phim, máy ảnh.

Ngoài việc xử lý người tham gia giao thông đi sai làn đường đã được phân làn, lực lượng chức năng sẽ tập trung vào các vi phạm như: dừng, đỗ đón trả khách không đúng quy định; chở quá số người quy định; chạy quá tốc độ; không đội mũ bảo hiểm; tránh, vượt sai quy định; vi phạm nồng độ cồn; chuyển hướng, quay đầu không đúng quy định; vượt đèn đỏ; vi phạm vạch sơn, biển báo...

Trong đợt ra quân lần này, lực lượng chức năng cũng sẽ đóng giả là người dân sử dụng cả máy quay phim, máy ảnh giám sát ghi hình để cảnh báo và xử lý vi phạm đối với người tham gia giao thông.

Được biết, trong thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra, xử ký các trường hợp đi sai làn đường, đậu đỗ không đúng quy định, tuy nhiên chưa xử lý được triệt để.

Theo Dantri

Các tin cũ hơn