Nếu có bệnh nhân điều trị bằng kết quả sai lệch như vậy thì hậu quả là khôn lường; còn người khám không có bệnh thì đó là gian dối, lập hồ sơ khống rút tiền từ quỹ BHYT.
Xét nghiệm máu tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức. Ảnh: Đình Hải |
Khoảng 1.000 phiếu xét nghiệm đã được làm khống như vậy sẽ rút quỹ tương đương khoảng 70 triệu đồng. Thiệt hại tài chính do nhân bản khống kết quả xét nghiệm không lớn, nhưng tính chất, hành vi thì nghiêm trọng.
Động cơ của việc làm sai trái này sẽ chờ kết luận của cơ quan điều tra, nhưng trước mắt Quỹ BHYT đã tạm ngừng thanh toán đối với BV này.
Theo Laodong