Hà Nội sau mưa: Người dân "bơi" qua hầm chui

Thứ năm, 08/08/2013, 22:39
Sau trận mưa lớn vào chiều nay (8/8), hàng loạt cầu chui dân sinh trên Đại Lộ Thăng Long, Hà Nội lại bị ngập nặng, các phương tiện lại bì bõm lội nước qua cầu. 

Bộ Giao thông vận tải (GTVT)  đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Thăng Long (đại diện chủ đầu tư) phối hợp Ban Quản lý dự án Vinaconex (đơn vị thi công) triển khai thiết kế nhằm giải quyết tình trạng ngập lụt tại các hầm chui dân sinh trên Đại Lộ Thăng Long vào các ngày có mưa lớn.

ngap lut

Chị Tâm người dân thôn An Khánh vừa đi được nửa hầm thì bị ngã, đang bì bõm trong nước tìm lối lên bờ.

ngap lut

Dù đã được tu sửa, nhưng sau trận mưa lớn vào chiều nay, các hầm dân sinh trên Đại lộ Thăng Long lại chìm trong nước.

ngap lut

Nhiều hầm bị ngập nặng quá nửa bánh xe máy.

ngap lut

Phương tiện bị chết máy khi đi qua hầm.

ngap lut

Ngập nặng nhất ở hầm chui dân sinh số 6, địa phận thôn An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội). Đoạn giữa hầm ngập khoảng gần 1 m nước.

ngap lut

Người đi xe đạp liều mình đi qua hầm chui bị ngập.

ngap lut

Một số hầm bị ngập nặng, người dân căng dây cảnh báo các phương tiện muốn lưu thông qua đây

Tuy nhiên, khi PV có mặt tại một số các hầm chui dân sinh sau trận mưa lớn vào chiều nay (8/8), hàng loạt cầu chui lại bị ngập nặng. Đặc biệt tại hầm chui dân sinh số 6, thuộc thôn An Khánh, xã Yên Lũng (Hoài Đức), nước ở đây dâng cao ngập sâu tới 80 – 90 cm. Nhiều phương tiện liều mình đi qua được nửa hầm thì bị chết máy.

Chị Nguyễn Thị Tâm, người dân thôn An Khánh đi trên chiếc xe Wave, vừa đi được nửa hầm thì bị ngã, ướt hết quần áo và đồ đạc bức xúc: “Đường sá kiểu này có ngày chết oan người khác, mang tiếng tuyến đường hiện đại nhất nước mà cứ động mưa là ngập. Chiếc điện thoại đắt tiền vừa mới mua tuần trước, giờ dính nước bị hư hỏng biết bắt đền ai đây”.

Theo Infonet

Các tin cũ hơn