Mất điện diện rộng, dân Hà Nội lưu thông trong bóng tối

Thứ ba, 13/08/2013, 10:23
Tối qua 12/8, nhiều địa bàn thuộc quận Cầu Giấy (Hà Nội) chưa được cấp điện trở lại khiến nhiều tuyến phố chìm trong bóng đêm.

Hà Nôi, mất điện

Sau vụ nổ trạm biến áp 110kV vào đêm 11/8, nhiều nơi ở quận Cầu Giấy đã bị mất điện. Đến 22h ngày 12/8, một số khu vực ở phường Dịch Vọng Hậu, Quan Hoa vẫn chưa được cấp điện trở lại.

Các dãy nhà dọc đường Nguyễn Khang vẫn tối om, người dân đổ ra vỉa hè bên sông Tô Lịch để tránh nóng.

Hà Nôi, mất điện

Người dân ra vỉa hè ngồi tránh nóng vì mất điện.

Trong khi đó, tuyến đường Cầu Giấy vẫn bị mất điện. Một số cửa hàng kinh doanh đóng cửa sớm vì không có điện, ngược lại có cửa hàng sử dụng máy phát điện để duy trì việc kinh doanh. Không có đèn cao áp, các phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường như Cầu Giấy, Nguyễn Khang, Trần Quý Kiên, Dương Quảng Hàm gặp nhiều khó khăn.

Ông Trần Văn Tuyến (ở đường Nguyễn Khang) nói: "Do mất điện mà sinh hoạt cả gia đình xáo trộn. Đêm nay mà không có điện thì chẳng thể ngủ được. Nhà tôi có hai cháu nhỏ nữa nên lại càng khổ hơn".

Một số hình ảnh tại quận Cầu Giấy vào tối 12/8:

Hà Nôi, mất điện

Dãy nhà dân tối om trên đường Nguyễn Khang.

Hà Nôi, mất điện

Đường Cầu Giấy cũng lâm vào tình trạng tương tự.

Hà Nôi, mất điện

Phố Dương Quảng Hàm.

Hà Nôi, mất điện

Người tham gia giao thông tại đường Cầu Giấy khi không có đèn cao áp.

Hà Nôi, mất điện

Mất điện, trời nóng, người dân đổ ra vỉa hè ngồi hóng mát.

Hà Nôi, mất điện

Các quán cafe cũng phục vụ khách ngoài vỉa hè vì mất điện.

Hà Nôi, mất điện

Các quán giải khát vỉa hè hút khách.

Hà Nôi, mất điện

Bán hàng trong chiếc đèn yếu ớt.

Hà Nôi, mất điện

Cửa hàng KFC cũng tối om.

Hà Nôi, mất điện

Sử dụng máy phát điện để phục vụ bán hàng.

Theo VTCnews

Các tin cũ hơn