Đàn trăn đói lả giữa nhà nghỉ

Chủ nhật, 18/08/2013, 09:24
Các nhân viên về động vật ở Canada vừa giải cứu 40 con trăn đói lả từ các thùng nhựa trong một phòng của nhà nghỉ ở tỉnh Ontario, miền trung đông nước này.

Quản lý nhà nghỉ ở Brantford, Ontario, cho biết số trăn này dài từ 30cm tới 137cm, thuộc về hai vị khách trọ ở đây. Cặp đôi đăng ký phòng trong một đêm và không có mặt khi cảnh sát thu giữ số động vật kể trên vào đêm ngày 15/8.

doi la

Những con trăn đói lả được phát hiện trong nhà nghỉ.

Theo các luật kiểm soát động vật, các con trăn này không hợp pháp về quyền sở hữu gia đình ở Brantford.

Cảnh sát địa phương ở Brantford, một thành phố cách Toronto 100km về phía tây nam, nói rằng những con vật này trong tình trạng kiệt sức song chúng được cho là sẽ hồi phục sức khỏe tốt.

Tất cả các con trăn đã được đưa tới một nơi ở dành cho động vật của Hiệp hội Ngăn chặn Sự độc ác đối với động vật (SPCA) hạt Brant. SPCA cho biết, số động vật này sẽ được một bác sĩ thú y kiểm tra.

Các nhà chức trách ở địa phương đang tiến hành điều tra vụ việc.

Tuần trước, hai bé trai ở tỉnh New Brunswick thuộc miền đông Canada đã tử vong vì bị một con trăn đá châu Phi nặng 45kg dài gần 4m tấn công khi các em đang ngủ. Một cuộc khám nghiệm tử thi xác nhận hai nạn nhân chết vì nghẹt thở.

Theo Vietnam+

Các tin cũ hơn