Dân đổ xô "hôi" cổ vật tàu đắm ở Quảng Ngãi

Chủ nhật, 18/08/2013, 10:55
Khoảng 1h00 ngày 16/8, người dân thôn Châu Thuận, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi tiếp tục phát hiện con tàu cổ thứ 2 nằm cách tàu cổ được phát hiện trước đó khoảng 100m.

Trước lúc chính quyền ra quân bảo vệ, hàng chục ngư dân đã đổ xô ra biển lặn “hôi” cổ vật trong con tàu đắm thứ 2 vừa được phát hiện ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi.

do co
Ngư dân đổ xô đi lặn tìm cổ vật

Ngay sau khi nhận tin báo, UBND tỉnh Quảng Ngãi kịp thời bố trí lực lượng, bộ đội biên phòng, công an và chính quyền địa phương UBND xã Bình Châu tổ chức ngăn chặn người dân tự khai thác và lên phương án bảo vệ.

Đến 7h30 sáng cùng ngày, nhiều tàu cá của người dân vẫn bất chấp lệnh cấm của cơ quan chức năng, ngang nhiên xâm nhập nơi phát hiện tàu cổ chứa cổ vật.

Trong quá trình ngăn cản người dân lặn lấy cổ vật, cơ quan chức năng chỉ thu giữ được khoảng 8 cổ vật đã bị vỡ gồm bát, chén và đĩa. Đặc biệt, trên cổ vật đều có ghi chữ Hán, vẫn chưa xác định niên đại cụ thể.

do co
Lực lượng biên phòng lập biên bản kê và thu giữ cổ vật.

Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch - cho biết: “Trước mắt sẽ điều động các lực lượng để bảo vệ, tránh việc người dân xâm hại tàu chứa cổ vật này. Rút kinh nghiệm từ tàu cổ vật lần trước, chúng tôi sẽ sớm triển khai và bảo vệ tốt hơn”.

Trước đó, trong hai ngày 8-9/9/2012, tại khu vực biển nằm phía tây thôn Châu Thuận, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; hàng trăm ngư dân trong và ngoài tỉnh đổ về "hôi của” tàu chở đồ cổ bị đắm.

Được biết, trưa 8/9/2012, qua nguồn tin nhiều thương lái xuất hiện tại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn mua cổ vật, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã có mặt tại khu vực biển Vũng Tàu, thuộc thôn Châu Thụân, xã Bình Châu, phát hiện hàng chục tàu thuyền tổ chức lặn tìm cổ vật gốm, sứ trong chiếc tàu gỗ bị chìm đắm dưới đáy biển.

do co
Nhiều tô sứ, men vớt được

Do tàu bị đắm hàng trăm năm, quá trình cát vùi lấp tàu gỗ nên nhiều tàu sử dụng máy hút cát để thuận tiện lấy cổ vật. Cùng với đó hàng chục thợ lặn moi móc trong khoang tàu lấy cổ vật.

Trực tiếp Đại tá Nguyễn Thanh Trang – Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã có mặt tại bãi biển và báo cáo vụ việc cho lãnh đạo UBND tỉnh, đồng thời phối hợp với Biên phòng tỉnh ngăn chặn không cho các tàu cá và người dân lấy cổ vật trái phép.

Trong buổi chiều cùng ngày 8/9/2012, gần trăm người dân ở địa phương hiếu kỳ tập trung ở bờ biển. Trong khi đó nhiều thương lái buôn đồ cổ trà trộn vào người dân địa phương tìm mua cổ vật. Theo nhiều người dân cung cấp thông tin, một số cổ vật bị lấy đi trái phép được thương lái ra giá hàng triệu đồng.

Theo Baodatviet

Các tin cũ hơn