Vùng núi phía Bắc có nơi rét hại 8 độ C

Thứ tư, 20/11/2013, 11:38
Đêm qua (19.11), không khí lạnh đã ảnh hưởng sâu xuống miền Bắc nước ta. Khiến nhiệt độ các tỉnh thành giảm xuống mức thấp nhất tính từ đầu tiết lập đông đến nay.

Trời chuyển rét hẳn, vùng núi nhiều địa phương trời rét đậm, rét hại khá sâu, vùng núi sáng sớm có sương mù rải rác. Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết.

 Ságg sớm ngày 20.11, vùng núi Lào Cai có sương mù rải rác
Sáng sớm ngày 20.11, vùng núi Lào Cai có sương mù rải rác.

Hồi 7h ngày 20.11, các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như sau: Pháo đài Láng Hà Nội giảm xuống 18 độ C, TX.Hưng Yên (Hưng Yên) xuống mức 18,9 độ C; TX.Hà Nam (Hà Nam) 18,4 độ C; Cúc Phương (Ninh Bình) thấp hơn 17,2 độ C; núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc) rét hại 13,1 độ C. Mù Cang Chải (Yên Bái) rét hơn 11,3 độ C; núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giảm đến 10,5 độ C. Sìn Hồ (Lai Châu) 10 độ C, Sa Pa (Lào Cai) rét hại sâu giảm còn 8 độ C. Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất tính từ đầu tiết lập đông đến nay.

Dự báo đợt lạnh rét này khả năng còn kéo dài khoảng 2-3 ngày nữa. Từ ngày 23.11 trở đi, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ suy yếu và biến tính. Đẩy nhiệt độ các khu vực tăng dần lên.

Theo Dân Việt

Các tin cũ hơn