Căng thẳng xung quanh việc bắt tàu dầu tại vùng Vịnh vẫn chưa hạ nhiệt khi các bên lên tiếng cảnh báo lẫn nhau và có động thái gây sức ép lên đối phương.
Thượng viện Mỹ hôm 29.7 đã không vượt qua được quyền phủ quyết của Tổng thống Donald Trump đối với dự luật ngăn chặn nước này bán vũ khí cho đồng minh Ả Rập Xê Út.
Giành điểm tuyệt đối 40/40 ở phần thi thực hành, em Trần Bá Tân đạt 95,47/100 điểm, là thí sinh đạt điểm cao thứ 4 của kỳ thi và được trao giải xuất sắc nhất phần thi thực hành trong kỳ thi Olympic Hoá học quốc tế
Thủ tướng Campuchia tuyên bố sẽ chi thêm 40 triệu USD để mua súng trường do Trung Quốc sản xuất, thay thế cho vũ khí cũ nhằm đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội.
Trung Quốc tuyên bố ủng hộ Đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga và cảnh sát Hồng Kông nhưng cũng kêu gọi chính quyền đặc khu có biện pháp hỗ trợ những khó khăn của giới trẻ.
Liên quan vụ án 'oan sai 40 năm' ở Tây Ninh, các nạn nhân đòi bồi thường từ 5 - 12 tỉ đồng nhưng Viện KSND tỉnh Tây Ninh dự tính mỗi người chỉ được nhận số tiền khoảng 800 triệu đến hơn 1 tỉ đồng.
Hãng tin Tân Hoa Xã ngày 29/7 cho hay việc Mỹ cảnh báo sẽ rút lại công nhận quy chế “nước đang phát triển" của Trung Quốc tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) là một cách thức gây sức ép trước thềm các cuộc họp về thương mại giữa hai nước dự kiến diễn trong tuần này và sẽ thất bại.
Tất cả bắt đầu từ một sự kiện giả: một người dùng Facebook tạo ra một sự kiện mời mọi người vào 3h sáng ngày 20-9 cùng tham gia "Đột chiếm Khu vực 51; Họ không thể chặn hết chúng ta".
Người Philippines tin rằng Trung Quốc phải trả giá cho những tổn thương thủy thủ Gem-Ver phải gánh chịu cũng như bồi thường cho thiệt hại của tàu cá nước họ.
Chính phủ Trung Quốc cho rằng lực lượng đồn trú của PLA là trụ cột cho sự ổn định của Hong Kong, giữa những lo ngại rằng Bắc Kinh có thể điều động lực lượng này để chấm dứt bất ổn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tỏ dấu hiệu quyết tâm theo đuổi đàm phán hạt nhân với CHDCND Triều Tiên khi cho hay ông không thất vọng sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa mới.
Hạ nghị sĩ Eliot Engel của bang New York, đồng thời là chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, vừa ra thông cáo về những hành động gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông.
Trong trường hợp Washington cương quyết không chuyển giao F-35, Ankara cũng sẽ chấm dứt hợp đồng mua máy bay của Boeing - nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo.
Ông Engel cho rằng các hành động hung hăng gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông là minh chứng đáng lo ngại việc quốc gia công khai phớt lờ luật pháp quốc tế.
Đến nay, Trung Quốc đã thể hiện rõ một chiến lược lâu dài nhằm thâu tóm Biển Đông là nội dung do tiến sĩ James R.Holmes phân tích gửi cho Thanh Niên dưới đây.