Những "thảm họa thẩm mỹ" làng nghệ Hoa ngữ

Thứ tư, 29/08/2012, 16:10
Không hài lòng với vẻ đẹp tự nhiên, nhiều người đẹp trở thành 'vật hiến thân' cho công nghệ thẩm mỹ, và rồi tự hủy hoại nhan sắc.

Nghệ sĩ Hong Kong nổi tiếng một thời, Hoàng Hạ Huệ, tên thật là Hoàng Huệ Liên.

Nghệ sĩ Hong Kong nổi tiếng một thời, Hoàng Hạ Huệ, tên thật là Hoàng Huệ Liên. Từng nổi danh vì nhan sắc yêu kiều nhưng nghệ sĩ gạo cội này lại chọn cho mình con đường hoàn thiện bằng phẫu thuật thẩm mỹ. Dù chưa bao giờ thừa nhận điều này nhưng với phong cách ăn mặc, trang điểm lòe loẹt, Hoàng Huệ Liên được báo giới gọi là "thảm họa thẩm mỹ".

Lúc nào nghệ sĩ này cũng ăn mặc sắc màu trẻ trung, dù ở tuổi lên lão.

Lúc nào nghệ sĩ này cũng ăn mặc sắc màu trẻ trung, dù ở tuổi lên lão.

Diễn viên Dương Quân

Diễn viên Dương Quân cũng chịu hậu quả nặng nề từ công nghệ "dao kéo".

Thiệu Âm Âm

Diễn viên Thiệu Âm Âm từng nổi danh cách đây 30 năm, cô được biết đến bởi phong cách vô cùng sexy. Tuy nhiên, việc đeo đuổi công nghệ dao kéo cũng khiến khuôn mặt diễn viên này ngày bị ảnh hưởng nhiều. Từng dùng silicon để độn cằm, bơm môi... nhưng sau đó, do nhận thức được tác hại của phẫu thuật thẩm mỹ, Thiệu Âm Âm đã quyết định dừng lại.

Đẹp rực rỡ nhưng nghệ sĩ Dương Lệ Thanh cũng phát cuồng vì phẫu thuật thẩm mỹ, đó là lý do khiến nhiều người từng ngưỡng mộ cô đã phải thốt lên vì thất vọng khi thấy người đàn bà ngoại tứ tuần với khuôn mặt cứng nhắc.

Trịnh Du Linh cố gắng níu kéo tuổi xuân bằng cách đi căng da mặt, nhưng báo chí phát hiện ra da cổ cô nhăn nheo "đúng tuổi".

Trịnh Du Linh cố gắng níu kéo tuổi xuân bằng cách đi căng da mặt, nhưng báo chí phát hiện ra da cổ cô nhăn nheo "đúng tuổi".

Diễn viên Tiêu Tường đang được báo chí gọi là sản phẩm của công nghệ dao kéo.

Diễn viên Tiêu Tường đang được báo chí gọi là sản phẩm của công nghệ dao kéo vì những thay đổi trên mặt.


Theo Ngoisao

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn