"Homeland" đánh bại "Mad Men" tại Emmy 2012

Thứ hai, 24/09/2012, 15:25
Bộ phim truyền hình Homeland đã lật đổ sự thống trị bốn năm liên tiếp của Mad Men để giành giải Phim chính kịch hay nhất tại lễ trao giải Emmy 2012 vừa diễn ra vào sáng nay 24.9 (giờ Việt Nam) tại Los Angeles (Mỹ).

Theo Reuters, kể từ lần đầu xuất hiện năm 2007, Mad Men đã thống trị giải thưởng Phim chính kịch xuất sắc nhất trong bốn năm liên tiếp, tạo nên một kỉ lục trong lịch sử giải Emmy.
 
Tuy nhiên, năm nay, Mad Men đã đại bại trước sự xuất hiện của Homeland trên kênh truyền hình Showtime.
 
Đây là bộ phim lấy bối cảnh vụ khủng bố ngày 11.9 tại Mỹ, kể về một điệp viên CIA (Claire Danes) điều tra âm mưu khủng bố của một lính hải quân Mỹ.
 
Không chỉ giành giải Phim chính kịch xuất sắc nhất, Homeland còn rinh luôn cả giải Kịch bản xuất sắc nhất và Diễn viên chính xuất sắc nhất cho Claire Danes và Damian Lewis ở thể loại phim chính kịch.
 
 

Từ trái qua phải: Gideon Raff, Howard Gordon và Alex Gansa nhận giải Kịch bản xuất sắc thể loại phim chính kịch cho Homeland  
 

Damian Lewis giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại phim chính kịch cho vai diễn trong Homeland
 


Claire Danes giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại phim chính kịch cho vai diễn trong Homeland 

Với Homeland, đây là lần đầu tiên sau 17 năm, Claire Danes trở lại màn ảnh nhỏ, kể từ loạt phim dành cho tuổi teen My So-Called Life (năm 1994). Trong Homeland, cô vào vai một nhân viên CIA, nhân vật chính.
 
Cũng thắng lớn tại giải Emmy lần này là loạt phim hài Modern Family của đài ABC.
 
Đây là năm thứ ba, bộ phim này giành giải Phim hài kịch xuất sắc nhất. Phim cũng mang về giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thể loại hài kịch cho Eric Stonestreet và giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất thể loại hài kịch dành cho Julie Bowen cùng giải thưởng dành riêng cho Đạo diễn phim hài kịch xuất sắc nhất.
 


Kat Dennings và Jon Cryer trao giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất thể loại hài kịch cho Julie Bowen (phải) trong phim Modern Family


Sân khấu lễ trao giải Emmy lần thứ 64

Giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại hài kịch bất ngờ được trao cho Jon Cryer trong phim Two and A Half Men.
 
Trong khi ở hạng mục Nữ diễn viên chính sắc nhất thể loại hài kịch lại vinh danh Julia Louis-Dreyfus trong bộ phim Veep của đài HBO.
 


 Julia Louis-Dreyfus nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại hài kịch cho vai diễn trong Veep

Game Change, câu chuyện về cuộc chạy đua giành chức phó tổng thống Mỹ của bà Sarah Palin vào năm 2008, cũng thắng lớn ở thể loại seri phim ngắn với các giải thưởng: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản xuất sắc nhất và Diễn viên xuất sắc nhất cho Julianne Moore.

 


Từ trái sang phải: các nhà sản xuất Jerry Bruckheimer, Elise Doganieri, điều hành sản xuất Bertram van Munster và nhà sản xuất Jonathan Littman nhận giải chương trình truyền hình thực tế xuất sắc cho The Amazing Race

Chương trình The Amazing Race lần thứ chín giành giải Chương trình truyền hình thực tế xuất sắc nhất, trong khi Tom Bergeron được vinh danh là “chủ trò” xuất sắc nhất với chương trình Dancing with the Stars.
 
Theo Thanhnien

Các tin cũ hơn