Bảo Anh rơi nước mắt chia tay Bước nhảy Hoàn vũ 2013

Chủ nhật, 05/05/2013, 09:25
Nữ ca sĩ trẻ nghẹn ngào khi nói lời chia tay cuộc chơi trong đêm thi tối 4/5. Đôi Yến Trang được đặc cách vào vòng Bán kết.

Liveshow 7 Bước nhảy Hoàn vũ 2013 diễn ra ngày 4/5 tại TP HCM. Đêm thi có chủ đề nhảy là Swing marathon và Mixing dance. Đạo diễn Việt Tú làm giám khảo khách mời. Khác với những đêm thi trước, đêm này sẽ có một cặp được đặc cách vào thẳng vòng Bán kết, dựa trên tổng điểm quy đổi và số lượng bình chọn từ khán giả.

bước nhảy hoàn vũ
Bảo Anh chia tay Bước nhảy hoàn vũ 2013. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Nhảy Swing marathon cũng là điểm mới lạ của mùa thi thứ tư. Theo đó, 6 cặp thí sinh sẽ cùng nhảy điệu Swing trong mỗi vòng tròn được định sẵn trên sân khấu. Bốn vị giám khảo phải đứng dậy, thảo luận và đưa ra quyết định loại dần từng đôi, cho đến khi còn lại một cặp cuối cùng chiến thắng.

Điểm quan trọng nhất của điệu nhảy này là thể lực dẻo dai, sức bền tốt. Cả trường quay trở nên náo nhiệt hơn khi khán giả đồng loạt đứng dậy cổ vũ cho các cặp thí sinh. Họ reo hò khiến cho các cặp nhảy được tiếp thêm sức mạnh.

Ở phần thi này, Bảo Anh là thí sinh bị loại đầu tiên. Trong một phút đầu, nữ ca sĩ trẻ sớm bộc lộ vẻ đuối và mệt mỏi trên khuôn mặt. Các đôi Ngọc Quyên, Hồ Vĩnh Khoa lần lượt bị kêu tên ra khỏi sàn khiêu vũ. Theo Khánh Thi, ba đôi này bị loại không phải vì họ nhảy không tốt mà chính vì sức khỏe của họ chưa đáp ứng được yêu cầu của điệu nhảy.

Ba cặp sung sức còn lại: Lan Phương - Valeri, Yến Trang - Tisho, Ngô Kiến Huy - Vicky có kỹ thuật tốt, sức dẻo dai. Họ tranh đua khá quyết liệt. Cuối cùng, Ngô Kiến Huy là thí sinh xuất sắc cho phần thi Swing marathon.

Ở phần nhảy Mixing dance, các thí sinh phải phối hợp hai điệu nhảy khác nhau trên một nền nhạc. Trong bài thi của mình, Bảo Anh và Ngọc Quyên bộc lộ nhiều điểm yếu.

Bảo Anh và Atanas thể hiện hai điệu nhảy Tango và Chachacha trên nền nhạc Scream and shout. Giống tuần trước, thí sinh The Voice hóa thân thành cô gái sexy và gợi cảm. Gương mặt của cô cũng biểu cảm khá tốt khi khiêu vũ.

Trong hai điệu nhảy, nữ ca sĩ thể hiện điệu Chachacha nhỉnh hơn điệu Tango. Nhưng về kỹ thuật, Trần Ly Ly nhận xét các bước chân của Bảo Anh thiếu sự sắc sảo làm cho bài nhảy  không có điểm nhấn. Nữ thí sinh giải thích, cô bị sốt hai ngày nên có ít thời gian để luyện tập. Nhận được 32 điểm, cô phải chia tay với cuộc thi khi xếp chót bảng. 

Cô gái 21 tuổi không ngừng rơi nước mắt. Cô ôm bạn nhảy Atanas và nói: “Tôi muốn nói lời cảm ơn đến Atanas, người đã đồng hành cùng tôi suốt 7 đêm thi. Dù trong quá trình tập luyện, tôi luôn gặp các vấn đề về chân và sức khỏe. Anh phàn nàn về tôi rất nhiều nhưng luôn bên cạnh hỗ trợ tôi”. Cô gái trẻ dự đoán sẽ tiến xa trong cuộc thi đã không cạnh tranh được với dàn thí sinh đồng đều và có kỹ thuật tốt. 

bước nhảy hoàn vũ 
Ngọc Quyên sa sút phong độ trong liveshow thứ bảy. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Liên tục biểu diễn xuống phong độ trong các tuần gần đây là Ngọc Quyên. Trên nền ca khúc New York, New York, nữ người mẫu tự làm khó mình với hai điệu nhảy Foxtrot và Chachacha. Người đẹp dần bộc lộ điểm yếu khi thể hiện bước chân cứng, thiếu uyển chuyển.

Theo đạo diễn Việt Tú, màn dàn dựng cho bài khiêu vũ chỉ để tôn vóc dáng của cô, còn lại không có một điểm nhấn nào. Bằng số điểm với Bảo Anh, nhưng số điểm quy đổi từ khán giả cao hơn nên "chân dài" được trụ lại.

Cặp Ngô Kiến Huy, Yến Trang luôn giữ được phong độ ổn định và kỹ thuật tốt. 

Không chỉ chiến thắng ở phần thi Swing marathon, Ngô Kiến Huy còn nhận được điểm số khá cao là 36 điểm trong màn nhảy Mixing dance.

“Chàng Bắp” hóa thân thành rocker, biểu diễn điệu Chachacha và Pasodoble trên nền ca khúc Toxic. Anh khiêu vũ tự tin, chinh phục giám khảo bằng những động tác khó, kết hợp nhuần nhuyễn giữa hai điệu nhảy. Tuy nhiên, một điểm trừ của anh là các động tác miết sàn chưa tốt, thiếu tinh thần đối kháng trong điệu Pasodoble.

Đạo diễn Việt Tú liên tưởng anh giống trường hợp của á quân mùa trước: “Tôi ngồi xem bạn nhảy, tôi rất ngạc nhiên. Bạn làm tôi nhớ đến Trương Nam Thành, rất tự tin với những động tác kỹ thuật khó”. Ngô Kiến Huy và bạn diễn nhận được giải "Cặp thí sinh được yêu thích nhất" ở tuần trước.

Yến Trang và Tisho chọn hai điệu nhảy Tango và Pasodoble trền nền ca khúc Tanguera. Nữ ca sĩ liều lĩnh chọn thể hiện các động tác khiêu vũ trên đôi giày mũi cứng. Họ nhảy Pasodoble đầy tính đối kháng bằng chiếc cột ngang. Nữ ca sĩ còn thể hiện sự uyển chuyển, mềm mại của múa Ballet.

Lê Hoàng bị cô chinh phục khi thể hiện hoàn chỉnh mũi chân đứng thẳng trên sàn. Để nhảy được trên đôi giày mũi cứng, một vũ công phải luyện tập từ 2 năm trở lên. Vậy mà, trong một tuần ngắn ngủi, nữ ca sĩ đã nỗ lực tập luyện thành công. 

Lợi thế của Yến Trang là có bạn diễn Tisho dày dạn kinh nghiệm. Anh đã dàn dựng bài nhảy tinh tế, bố cục rõ ràng, tôn được kỹ thuật cũng như tinh thần của điệu nhảy. Cặp này nhận được 37 điểm. Họ được đặc cách vào thẳng vòng Bán kết do có tổng số điểm quy đổi từ hai phần thi với tin nhắn bình chọn của khán giả cao nhất trong đêm.

bước nhảy hoàn vũ 
Yến Trang đột phá những bước nhảy trên đôi giày mũi cứng. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Lan Phương và Valeri chọn điệu Quickstep và Samba trên nền ca khúc Black machine. Điệu Quickstep đòi hỏi tốc độ nhanh nhưng nữ diễn viên nhảy quá chậm. Phần hông của cô chuyển động khá cứng. Bài nhảy của cô thiếu sự bức phá cần thiết để thu hút người xem. Do vậy, cô chỉ nhận được 34 điểm.

Trên nền bài hát Die young, Hồ Vĩnh Khoa và Anna thể hiện điệu Tango và Chachacha. "Hot boy" hy sinh ngoại hình điển trai hóa thành anh chàng khờ, sún răng chinh phục người đẹp bằng khả năng khiêu vũ.

Đạo diễn Việt Tú khen nam ca sĩ có hình thể đẹp, tuy nhiên vì bạn nhảy của anh quá nổi bật nên phần thi của anh bị chìm. Trần Ly Ly chê Hồ Vĩnh Khoa không duy trì được phong độ cũng như nhận xét tốc độ và sự sắc sảo trong các bước đều của anh chưa đạt. “Hot boy” được 34 điểm.

Với chủ đề khá mới lại, đêm thi thứ bảy để lại cho khán giả nhiều ấn tượng tốt đẹp. Giữa người xem và thí sinh có sự giao lưu và hòa nhịp cùng điệu nhảy. Khán giả nhiệt tình cổ vũ, không ngại đồng loạt đứng dậy vỗ tay vì thí sinh.

Nếu như trước đây, Việt Tú để lại nhiều ấn tượng khi ngồi ở “ghế nóng” thì ở vị trí khách mời của liveshow 7 Bước nhảy hoàn vũ 2013, vị đạo diễn này khá mờ nhạt. Khán giả không còn thấy được bản lĩnh và lập trường của anh khi nhận định thí sinh. Anh và Lê Hoàng không có những màn "đối đầu" nảy lửa. Lời nhận xét của anh chỉ dừng ở mức độ ngắn gọn, động viên.

 bước nhảy hoàn vũ
Hồ Vĩnh Khoa hóa thành anh chàng khờ, sún răng. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Về MC, trong khi Đông Nhi bớt vấp phải lỗi thì Lương Mạnh Hải liên tục khiến cho khán giả trường quay phải ồ cười khi bị líu lưỡi. Chúc mừng khán giả may mắn, anh lại nói là chúc mừng “giám khảo”. Khi Antanas chia sẻ cảm xúc bằng tiếng Anh trên sân khấu, nam diễn viên lại gán tên Bảo Anh cho vũ công ngoại quốc.

Đêm thi tiếp theo của 5 cặp với chủ đề “Nhảy ba người và Argentina tango”, diễn ra ngày 11/5  trực tiếp trên VTV3.

 

Theo VNE

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn