Các chủ nợ lớn nhất đồng ý hoán đổi nợ

Thứ ba, 06/03/2012, 12:46
Các nhà đầu tư tuyên bố tham gia tái cơ cấu nợ Hy Lạp nắm giữ khoảng 20% số trái phiếu cần hoán đổi mà quỹ cứu trợ quốc tế đòi hỏi.



 

12 thành viên trong ủy ban lãnh đạo các chủ nợ cho biết hôm qua rằng họ sẽ tham gia hoán đổi nợ với trị giá ít nhất 40 tỷ euro (53 tỷ USD) trong số 206 tỷ euro trái phiếu Hy Lạp mà các chủ nợ tư nhân nắm giữ, theo số liệu của Bloomberg.

Các doanh nghiệp tham gia bao gồm một số chủ nợ tư nhân lớn nhất của Hy Lạp như Ngân hàng Quốc gia Hy Lạp, Ngân hàng Alpha, BNP Paribas và Commerzbank. Mục tiêu của việc hoán đổi, tiến hành tới ngày 8/3, là để giảm 53,5% tổng số nợ Hy Lạp mà khu vực này nắm giữ, giúp ngăn quốc gia này vỡ nợ - điều có thể khiến thị trường tài chính rúng động.

Mỗi chủ nợ phải tự quyết định liệu có muốn tham gia vào đề xuất này hay không, dựa trên hứng thú của bạn thân họ, lờikhuyên và sự trợ giúp từ các chuyên gia tư vấn của họ, Viện Tài chính Quốc tế cho biết.

Theo DVT

Các tin cũ hơn