Hành trình 25 năm của tân CEO Vietcombank

Thứ ba, 30/07/2013, 20:32
Ngày 29/7/2013, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chính thức công bố quyết định của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm ông Nghiêm Xuân Thành - thành viên Hội đồng Quản trị - giữ chức Tổng giám đốc.

Ông Nghiêm Xuân Thành được bổ nhiệm thay ông Nguyễn Phước Thanh - người vừa được bổ nhiệm làm Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo Quyết định số 1205/QĐ-TTg ngày 19/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nghiêm Xuân Thành sinh năm 1969, là thạc sỹ kinh tế, với kinh nghiệm 25 năm công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

nghiêm xuân thành

Sau một năm làm việc tại Ngân hàng Nhà nước, ông Thành (bên trái) được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Vietcombank.

Ông Thành công tác tại Ngân hàng Công thương (VietinBank) từ những năm đầu ngân hàng này thành lập, bắt đầu tại chi nhánh Vĩnh Phú từ tháng 10/1988; đến tháng 9/1994 ông là Trưởng phòng Kế toán VietinBank Phúc Yên; tháng 5/1999 làm Phó chánh văn phòng - Thư ký Tổng giám đốc VietinBank; tháng 7/2002 làm Trưởng ban Thư ký Hội đồng Quản trị VietinBank.

Trong ngành, ông Nghiêm Xuân Thành được biết đến là người có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý rủi ro và xử lý nợ.

Tại VietinBank, ông Thành từng đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Quản lý rủi ro và nợ có vấn đề từ tháng 11/2003; và là Trưởng phòng Quản lý nợ có vấn đề từ tháng 3/2006.

Từ tháng 8/2008, ông Thành làm Giám đốc VietinBank - chi nhánh Thanh Xuân; Giám đốc VietinBank - chi nhánh Đống Đa (10/2010) và được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc VietinBank từ tháng 1/2012.

Từ tháng 6/2012, ông Nghiêm Xuân Thành được điều chuyển và bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Và sau một năm làm việc tại Ngân hàng Nhà nước, ông Thành được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Vietcombank.

Trước đó, tại đại hội đồng cổ đông Vietcombank đầu năm nay, ông Nghiêm Xuân Thành đã được bầu vào hội đồng quản trị ngân hàng này, là người đại diện phần vốn của Ngân hàng Nhà nước tại đây.

Theo VnEconomy

Các tin cũ hơn