Derby Arsenal - Chelsea sẽ có gió đổi chiều

Thứ sáu, 22/01/2016, 14:54
Nếu chỉ tính tại Premier League, đã 4 năm Arsenal không thắng nổi Chelsea. Nhưng thời thế đã thay đổi. Chelsea hiện chìm trong tăm tối, còn Arsenal hướng đến chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên sau 12 năm. Liệu Pháo thủ có đủ khả năng đổi chiều gió derby London?
Đã đến Arsenal chứng tỏ mình trước Chelsea

ARSENAL & ÁC MỘNG MÀU XANH

4 năm qua, những trận derby London với Chelsea không khác gì cơn ác mộng với Arsenal. Trong khoảng thời gian đó, nếu không tính trận tranh Community Shield đầu mùa này, Pháo thủ 9 lần đụng độ gã hàng xóm ở cách họ chỉ 12 km trên bản đồ và không thu nổi chiến thắng nào.
Trong 9 trận không thắng Chelsea, đội bóng của HLV Arsene Wenger thua tới 6 và điều càng khó tin hơn là suốt từ tháng 10/2013 đến nay, Arsenal chưa ghi nổi một bàn thắng vào lưới Chelsea tại Premier League. Không CLB nào ở Anh khiến Pháo thủ tịt ngòi lâu đến vậy.
Costa gây sự với Gabriel Paulita
Trong hành trình đau khổ này có những trận đấu Arsenal thua mà không dám ngẩng mặt nhìn CĐV. Đó là thất bại 0-6 năm 2014 hay mới nhất là trận thua thê thảm 0-2 hồi tháng 9 năm ngoái. Ở trận đấu này, Arsenal nhập cuộc tốt hơn, nhưng trung vệ Gabriel Paulita dính đòn khiêu khích của Diego Costa và phản ứng tiêu cực rồi nhận thẻ đỏ rời sân.

Phút 79, thêm Santi Cazorla dính thẻ đỏ, và trận đấu kinh hoàng này kết thúc với Pháo thủ bằng cú đá phản lưới nhà của Calum Chambers. Một trận thua (0-2) trên mọi phương diện của Arsenal. Một nỗi nhục nhã khó nuốt trôi.
ĐÃ ĐẾN LÚC ARSENAL LẬT ĐỔ CHELSEA
Nhưng nỗi ám ảnh màu xanh của Arsenal đã đến lúc kết thúc. Phải hiếm lắm mới có dịp Arsenal và Chelsea cách nhau xa như lúc này trên BXH. Trong khi Pháo thủ dẫn đầu bảng và hướng đến chức vô địch Premier League đầu tiên sau 12 năm thì Chelsea dù đã thay HLV, vẫn chìm trong cơn khủng hoảng.
Vị trí thứ 14, với chỉ 4 điểm nhiều hơn nhóm… phải xuống hạng, giới chuyên môn thậm chí còn đang khuyên đội bóng của Guus Hiddink từ bỏ mục tiêu Ngoại hạng Anh. Chelsea bây giờ chỉ đơn thuần là tránh khỏi viễn cảnh phải xuống hạng, chứ thực tế họ quá ít khả năng lọt vào Top 4. Lịch sử giải Ngoại hạng cũng đã chứng minh, chưa CLB nào có thành tích tồi tệ như Chelsea hiện tại mà kết thúc mùa bóng trong Top 4.
Hiddink sẽ phải lựa chọn mục tiêu cho mùa giải
Hiếm khi nào Arsenal đụng Chelsea trong bối cảnh mục tiêu họ hướng tới khác nhau một trời một vực như lúc này, và sự khác biệt về quyết tâm đang tạo điều kiện để Pháo thủ chấm dứt cơn ác mộng đã ám ảnh họ suốt 4 năm qua.
Thực ra, chẳng cần dựa trên yếu tố quyết tâm để đánh giá cơ hội của Arsenal, đây còn là thời điểm mà chất lượng đội hình Pháo thủ vượt trội Chelsea. Ở hàng công, Olivier Giroud “nổ súng” đều hơn rất nhiều so với Diego Costa.
Hàng tiền vệ lại càng có khác biệt lớn hơn. Trong khi những ngôi sao lớn của Chelsea như Eden Hazard, Cesc Fabregas, Nemanja Matic chỉ còn là cái bóng của chính mình thì Arsenal chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc của rất nhiều cầu thủ thi đấu không mấy ấn tượng ở mùa trước.
Theo BongdaPlus

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích
  • Trực tiếp caheo bóng đá