Quang Hải ghi bàn, U20 Việt Nam thắng đậm 4-1

Thứ năm, 27/04/2017, 08:47
Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã giành chiến thắng 4-1 trước U19 Fortuna 05 Dusseldorf, trong khuôn khổ trận đấu cuối cùng ở chuyến tập huấn tại châu Âu trước thềm U20 World Cup.

23h30 ngày 26/4 (theo giờ Việt Nam), U20 Việt Nam có trận đấu giao hữu cuối cùng tại châu Âu gặp U19 Fortuna Dusseldorf (Đức).

Ở trận đấu này, HLV Hoàng Anh Tuấn đón sự trở lại của tiền vệ Quang Hải (CLB Hà Nội). Đội hình ra sân của U20 Việt Nam gồm Sỹ Huy (thủ môn), Tấn Sinh, Hoàng Đức, Văn Hậu, Văn Tới, Hoàng Nam, Văn Hào, Tống Anh Tỷ, Quang Hải, Tiến Linh và Tiến Anh.

Quang Hải sớm khẳng định sự trở lại của mình trong màu áo U20 Việt Nam bằng đường chuyền kiến tạo cho Tiến Linh ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho trận đấu.

Không lâu sau đó, cầu thủ gốc Quảng Nam Huỳnh Tấn Sinh sút phạt ghi bàn nhân đôi cách biệt cho U20 Việt Nam.

Trước khi hiệp một kết thúc, Quảng Hải kịp có bàn thắng cho riêng mình từ cú sút phạt bằng chân trái sở trường. Bóng đi theo quỹ đạo cầu vồng trước khi găm vào lưới thủ môn U19 Fortuna 05 Dusseldorf.

Quang Hải có 1 pha kiến tạo và 1 bàn thắng ở trận đấu cuối cùng của U20 Việt Nam tại Đức.

Tuy nhiên, trong tình huống cuối cùng ở hiệp 1, U20 Việt Nam có một chút chủ quan để đội bạn có một bàn gỡ từ cú dứt điểm ngoài vòng cấm.

Sang hiệp 2, Đức Chinh được tung vào sân và lập tức anh tỏa sang ấn định chiến thắng 4-1 cho U20 Việt Nam trước U19 Fortuna 05 Dusseldorf.

Kết thúc chuyến tập huấn ở Đức, 6 cầu thủ U20 Việt Nam đối diện với nguy cơ lỡ U20 World Cup vì chấn thương. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, Tấn Tài cần khoảng 1 tuần để hồi phục. Thái Quý chấn thương nặng hơn nên mất khoảng 2 tuần để có thể tái xuất. Trong khi đó, tiền vệ Bùi Tiến Dụng vừa gặp chấn thương ở trận gặp U19 Fortuna nên chưa rõ mức độ nặng, nhẹ.

Ngoài 3 ca chấn thương kể trên, U20 Việt Nam có 3 cầu thủ khác đang phải chữa trị chấn thương là hậu vệ Tấn Sinh, thủ môn Tiến Dũng và tiền vệ Trọng Đại.


Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức chúc mừng U20 Việt Nam.

Lịch thi đấu giao hữu của ĐT U20 Việt Nam tại Đức:

1- Ngày 19/4, 15h30 (20h30 giờ Việt Nam), Trung tâm huấn luyện trẻ Fohlenplatz: U20 Việt Nam 0-1 U23 Borussia Monchengladbach.

2- Ngày 23/4, 15h30 (20h30 giờ Việt Nam), SVĐ Seghemanstraat (Hà Lan): U20 Việt Nam 4-0 U21 Roda JC.

3- Ngày 26/4, 18h30 (23h30 giờ VN), Trung tâm huấn luyện Sportschule Wedau: U20 Việt Nam 4-1 U19 Fortuna 05 Dusseldorf.

Theo Zing

Các tin cũ hơn