ĐT Argentina: Trận chiến cuối cùng của Mascherano

Thứ bảy, 16/06/2018, 11:10
Tuyến giữa của Argentina trông vào một cầu thủ đến từ giải vô địch Trung Quốc. Một cái tên đã quá quen thuộc song có lúc tưởng như đã hết cơ hội ở Albiceleste: Javier Mascherano.

Ở tuổi 34, cựu cầu thủ Barcelona đã bỏ lại đằng sau thời kỳ đỉnh cao phong độ. Mascherano chuyển sang Hebei China Fortune vào tháng 1 vừa rồi cũng vì muốn duy trì thể lực và cảm giác thi đấu, điều mà anh không có được ở Nou Camp. Tại đội bóng Trung Quốc, Mascherano được HLV Manuel Pellegrini trọng dụng ở vị trí tiền vệ trung tâm và anh đã dần lấy lại phong độ tốt.

Với ĐT Argentina, Mascherano chỉ còn là phương án B vào thời điểm Jorge Sampaoli mới nhậm chức (tháng 6/2017). Ở trận thua Nigeria 2-4 vào tháng 11/2017, Mascherano đã có màn trình diễn kém thuyết phục ở vị trí trung vệ. Nhưng Sampaoli vẫn rất cần Mascherano cho… tuyến giữa. Cuộc khủng hoảng tiền vệ của ĐT Argentina đã kéo cựu cầu thủ Liverpool trở lại vị trí từng giúp anh thành danh. Và trong trận thắng 4-0 trước Haiti vừa qua (30/5), lão tướng 34 tuổi vẫn đánh chặn và cầm nhịp hiệu quả.

Ở tuổi 34, Mascherano không còn có thể di chuyển miệt mài ở giữa sân trong suốt 90 phút. Nhưng cựu cầu thủ Barcelona vẫn là tiền vệ đáng tin cậy nhất mà Sampaoli hiện có trong tay. Những Lo Celso, Pavon còn non nớt trong khi Banega, Perez chưa đáp ứng kỳ vọng. Với việc trở lại khu vực giữa sân, Mascherano sẽ tới gần hơn người đồng đội thân thiết Messi.

Mascherano đã từng là tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới trước khi lùi xuống đá trung vệ tại Barcelona. Bây giờ, lão tướng 34 tuổi trở lại vị trí cũ trong kỳ World Cup thứ 4 và cũng là cuối cùng của đời cầu thủ.

Mascherano lập kỷ lục
Nếu ra sân trước Iceland, Javier Mascherano sẽ lập kỷ lục mới 144 trận khoác áo ĐT Argentina. Tiền vệ 34 tuổi hiện đồng giữ kỷ lục 143 trận cùng với Javier Zanetti. Sau 15 năm phục vụ Albiceleste, Mascherano đã ghi được 3 bàn thắng.

Theo BongdaPlus

Các tin cũ hơn