Liverpool coi chừng pháo tầm xa

Thứ bảy, 01/06/2019, 12:09
Một trong những thứ vũ khí đáng sợ nhất của Tottenahm mùa này là sút xa. Liverpool cần nhớ kỹ điều này nếu không muốn phải trả giá đắt ở trận chung kết Champions League đêm nay.

Trước trận chung kết với Tottenahm, hẳn các chuyên gia phân tích của Liverpool đã nghiên cứu rất kỹ về đối thủ này. Và nếu vậy, họ khó mà bỏ qua số liệu về khả năng sút xa của Spurs. Tại Champions League mùa này, Tottenham rất chịu khó tung ra những cú dứt điểm tầm xa. Các học trò HLV Mauricio Pochettino sút xa tổng cộng 68 lần chỉ đứng sau Ajax (84) và Barcelona (76). Và tính hiệu quả của những pha “pháo kích tầm xa” ấy, Liverpool có thể hỏi Man City. Trong trận tứ kết lượt về Champions League, Son Heung-min đã mở đầu cho màn rượt đuổi tỷ số của Spurs bằng một cú ra chân sấm sét ngay rìa vòng cấm địa Man xanh.

Pháo kích đối thủ từ xa là ngón đòn ưa thích của Tottenham không chỉ ở Champions League. Tại giải Ngoại hạng Anh mùa vừa qua, 21% số bàn thắng của Spurs được thực hiện từ ngoài vòng cấm, tỷ lệ cao thứ ba tại giải đấu. Nhưng điều đáng nói hơn, Spurs chỉ đứng thứ 8 về số pha sút xa tại Premier League, một số liệu cho thấy cầu thủ Tottenham thích “nã đại bác” nhưng không bao giờ sút bừa. Họ luôn ngắm rất chính xác rồi mới “nổ súng”.

Trong 32 cầu thủ ghi được từ 10 bàn trở lên tại Premier League mùa vừa qua thì 3 trong 10 người dẫn đầu về tỷ lệ sút xa đều là các tiền đạo của Tottenham (Son, Kane, Moura). Điều đó cho thấy việc đối phó với những “sát thủ” ấy sẽ trở nên khó khăn hơn cho Liverpool. Hàng phòng ngự The Kop không chỉ cần ngăn chặn các tiền đạo Spurs tiếp cận sát cầu môn, mà còn phải cảnh giác hết sức khi những cầu thủ này có bóng trước vòng 16m50.

Cú đấm từ Eriksen

Không chỉ các tiền đạo, hàng tiền vệ của Tottenham, với thủ lĩnh Christian Eriksen cũng rất đáng gờm ở khả năng sút xa. Cần biết rằng, bàn thắng gần nhất của Spurs được ghi bởi Eriksen, và đó cũng là một cú sút xa khi tiền vệ người Đan Mạch làm tung lưới Everton sau quả phạt trực tiếp ở cự ly gần 20m.

Theo BongdaPlus

Các tin cũ hơn