Thất nghiệp gia tăng, dân Italia đâm đầu vào cá độ

Thứ hai, 16/04/2012, 14:11
Italia là một trong 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Nhưng thời gian qua đất nước này đã bị chao đảo bởi cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu. 


Tin liên quan
>>
Cá cược và chống tiêu cực trong cá cược
>> Buffon và Cannavaro cũng dính đến bán độ?


Điều này khiến tỷ lệ thất nghiệp ở Italia liên tục gia tăng. Không có việc nhiều người lấy cá độ bóng đá làm thú vui qua ngày. Người thắng thì ít còn kẻ thất bại thì nhiều, điều này khiến xã hội Italia gặp nhiều bất ổn.
 

Khủng hoảng kinh tế khiến lượng người chơi cá độ tăng lên đáng kể

Kinh tế Italia lớn thứ 6 trên thế giới về GDP theo tỉ giá hối đoái đối với đồng USD. Nhưng đó chỉ là trước cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008. Italia phải đối mặt với sự tăng trưởng chậm chạp của nền kinh tế và suy yếu trên bình diện quốc tế.

Cuộc khủng hoảng này làm đổ vỡ một loạt các dây chuyền sản xuất và đẩy rất nhiều người ra đường do mất việc. Tỷ lệ thất nghiệp ở Italia năm 2007 là 6,7%, cuối năm 2011 tăng lên 8,3% và tháng 1 năm 2012 con số này là 9,8 %. Với tỷ lệ đó thì trung bình 10 người Italia thì có 1 người thất nghiệp.

Như vậy, tính sơ qua hơn 60 triệu dân thì Italia đã có tới 6 triệu người không có việc làm. Đây là con số khổng lồ, khiến chính phủ phải đau đầu để giải quyết các vấn đề xã hội. Mới đây báo chí Italia liên tục đăng tải những thông tin việc người thất nghiệp dùng tiền trợ cấp thất nghiệp để nướng vào những cuộc cá độ bóng đá.

Những thông tin này được lấy từ một cuộc điều tra xã hội học, kéo dài suốt 5 năm và trên phạm vi toàn quốc của một nhóm sinh viên trường Đại học Tor Vergata (Rome, Italia). Theo kết quả cuộc điều tra thì có tới 70% những người thất nghiệp đã từng dùng số tiền trợ cấp thất nghiệp (dao động từ 200 – 500 euro) để chơi cá độ.

Một nửa trong số này cho biết thường xuyên chơi bất cứ khi nào có tiền. Họ chỉ dừng chơi khi không có bóng đá hoặc đã hết sạch tiền trong túi. Nhóm nghiên cứu này cho biết, những ngày có bóng đá, không dưới 3 triệu người Italia tham gia hoạt động cá cược.
 

Vẫn còn rất nhiều người “hi sinh” vì cá độ bóng đá ở Italia

Con số này đã tăng lên rất nhiều từ khi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới nổ ra. Thậm chí nó còn trầm trọng hơn khi cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu ập vào Itatia. Bởi thuế cho hoạt động cá độ rất cao nên rất ít công ty cá độ ở Italia làm ăn có lãi.

Chính vì vậy hoạt động cá độ ngầm được người dân ưa thích và tin dùng hơn. Lý do là các ông trùm cá độ này cắt “phế” ít, thủ tục đặt cược đơn giản, thanh toán nhanh gọn…

Trong kết quả của Đại học Tor Vergata đưa ra, nhiều người không khỏi băn khoăn lo ngại khi biết hàng chục triệu euro đã chảy từ ngân sách của chính phủ sang túi của những tay trùm cá độ. Còn người thất nghiệp thì nghèo vẫn hoàn nghèo.
 

Cá độ bóng đá và những bị kịch ở Italia

Trước khi cuộc điều tra xã hội học của trường Tor Vergata đưa ra kết quả, người dân Italia đã hứng chịu rất nhiều hậu quả của việc cá độ tràn lan. Hẳn họ còn chưa quên vụ ông bố Gaciani đã để đứa con 2 tuổi của mình chết đói, trong khi hắn ta chơi cá độ 3 ngày liên tiếp. Dù thắng cược một khoản tiền lớn, nhưng Gaciani vẫn phải ra tòa vì tội thiếu trách nhiệm và cá độ bất hợp pháp.

Kinh hoàng hơn là vụ giết vợ của một người đàn ông 77 tuổi. Ông này bị cảnh sát Italia bắt giữ sau khi bắn chết người vợ đang nằm điều trị tại bệnh viện. Nguyên nhân chính của vụ việc này cũng do cá độ mà ra.

Người đàn ông 77 tuổi này đã dùng số tiền lương hưu ít ỏi của hai vợ chồng để đặt vào cửa AC Milan, trong trận cầu với Lazio hồi năm 2011. Người vợ cũng là một người ham cá độ, nhưng khuyên chồng đặt cửa Lazio. Không thống nhất về quan điểm, ông chồng đã cầm ghế đánh gẫy chân vợ rồi ôm tiền đi đặt cửa AC Milan.

Sau khi kèo AC Milan thất bại, “ông chồng điên” đi tìm bà vợ trong bệnh viện và nã một viên đạn vào đầu bà. Sợ hãi và tuyệt vọng, ông ta định dành viên đạn cuối cùng cho mình. Nhưng hành động này được các bác sĩ trong bệnh viện ngăn cản kịp thời. Án chung thân được tòa quyết định sau đó 6 tháng.

Ngoài ra, những vụ án liên quan đến việc thanh toán nhau do không trả đủ tiền cược cũng xảy ra như cơm bữa ở khắp nơi trên đất nước hình chiếc ủng. Do là những hoạt động ngầm, nên việc đặt cửa ở Italia chủ yếu qua các mối quan hệ thân thiết và không có ràng buộc pháp lý.

Chính điều này khiến rất ít các vụ tranh chấp được đưa lên tòa án. Những mâu thuẫn chủ yếu được giải quyết theo luật đường phố. Họ tự quy định ngầm với nhau không trả đủ tiền có nghĩa là chết. Vì vậy, chẳng mấy ai còn ngạc nhiên khi thấy một xác chết nằm gục trên phố hay bốc mùi trong một thùng rác.

Những vụ kiểu như này cảnh sát Italia rất ngại giải quyết, vì họ biết đằng sau đó là những thế lực rất mạnh. Hẳn nhiều người ở Napoli còn nhớ việc bà Testasecca tìm đến cảnh sát để nhờ điều tra về cái chết của con trai mình vào năm 2010. Con trai 30 tuổi của bà đã bị một nhóm lạ mặt bắn chết ngay trong vườn nhà.

Bà đã không thể hiểu nổi tại sao tai họa này lại đổ xuống đầu gia đình mình. Mặc dù cung cấp được biển số xe, cũng như có clip do camera an ninh ghi được, nhưng bà vẫn bị cảnh sát Napoli từ chối với lý do đây là cái chết do chưa trả đủ tiền cá độ.

Sự việc này khiến báo chí phải nhảy vào cuộc để điều tra về thái độ thiếu trách nhiệm của cảnh sát, cũng như sự bao che cho những hoạt động ngầm nay. Kết luận của cuộc điều tra cho thấy cảnh sát với mafia ở Napoli như là một, có hoạt động hỗ trợ đắc lực cho nhau. Gần như trong suốt năm 2010 không hề có một vụ án nào liên quan đến cá độ bóng đá được giải quyết.

Tòa án tối cao Italia cho biết số vụ án giết người liên quan đến cá độ bóng đá tăng lên chóng mặt trong 2 năm trở lại đây. Điều này đặt xã hội Italia vào tình trạng vô cùng hỗn loạn.

Khi lên nhậm chức, tân Thủ tướng Italia ông Mario Monti nói: “Đây là một vấn nạn đối với đất nước chúng ta. Nó có thể phá hoại sự ổn định chính trị cũng như xã hội. Tôi và nội các mới sẽ làm hết sức mình để chống lại những điều tiêu cực đó”.

 

Tương lai vẫn còn u ám

Tuy không phải là vấn đề mới, nhưng việc cá độ bất hợp pháp tràn lan phần nào thể hiện sự bất lực của chính quyền cựu Thủ tướng Berlusconi. Nhiều người không ngần ngại khi đặt dấu hỏi về sự tiếp tay của các chính trị gia với những hoạt động mờ ám này. Chưa biết chính quyền mới sẽ đấu tranh với vấn nạn đó ra sao.

Nhưng nếu không giải quyết tốt vấn đề phát triển kinh tế và việc làm thì rất khó để ngăn chặn sự sa ngã của người dân. Một câu người Italia nên học từ Việt Nam đó là “nhàn cư, vi bất thiện”. Thêm vào đó là vấn đề làm trong sạch bóng đá Italia.

Một khi thế lực đen vẫn còn đứng sau dàn xếp những kết quả ở Serie A, Serie B, Coppa Italia… thì chừng đó vẫn còn rất nhiều người “hi sinh” vì cá độ bóng đá. Những phanh phui mới đây của báo chí về việc một số tuyển thủ quốc gia Italia như Cristiano Doni, Cannavaro, Buffon… đều có ít nhiều liên quan đến việc mua bán độ.

Điều này cho thấy việc làm trong sạch bóng đá Italia không phải là công việc một sớm một chiều. Và khi vẫn còn dàn xếp tỷ số thì khi đó vẫn còn những chiếc vòi bạch tuộc mafia đi hút máu người dân.

Việc tiền trợ cấp của chính phủ cho những người thất nghiệp chảy vào túi những tay trùm cá độ thực sự là một vấn nạn. Nó cho thấy việc quản lý cá độ hợp pháp chưa thực sự đúng đắn.

Việc áp dụng thuế cao hơn giải Anh và Tây Ban Nha gần 10%, khiến những nhà cái làm ăn chân chính không thể cạnh tranh nổi với những nhà cái ngoài luồng. Đến khi nào những nhà cái ngoài luồng vẫn còn, tất yếu sẽ vẫn có những vụ “xét xử” không nhờ đến pháp luật. Tất yếu đau khổ sẽ vẫn ẩn hiện đâu đó khắp đất nước Italia. Chẳng lẽ tương lai cứ mãi mịt mù thế sao?!

Theo Phunutoday

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích