Cuộc đời và sự nghiệp của Piermario Morosini

Chủ nhật, 15/04/2012, 09:03
Người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới vừa phải đón nhận một cái chết rất đột ngột và thương tâm của Piermario Morosini, một cầu thủ đang thi đấu tại Serie B, Italia, trong màu áo của CLB Livorno .

Tin liên quan
>>
Hoãn tất cả các trận đấu ở Italia sau cái chết của Piermario Morosini


Piermario Morosini, 26 tuổi, đã bị đột tử ngay trên sân trong trận đấu thuộc khuôn khổ giải Serie B giữa CLB Livorno của anh với Pescara. Dù được các nhân viên y tế có mặt kịp thời nhưng anh đã không qua khỏi khi đang trên đường tới bệnh viện.

Piermario Morosini. Ảnh: Internet.
 

Gia cảnh của Morosini cũng rất bi đát, mất mẹ khi chỉ mới 15 tuổi. Hai năm sau thì cha của anh cũng đột ngột qua đời. Trong khi đó anh trai của Morosini cũng đã ra đi trong một tai nạn giao thông. Hiện trong gia đình 5 người của Morosini chỉ còn mỗi em gái anh là còn sống.

Piermario Morosini (05/07/1986 – 14/04/2012), trưởng thành từ lò đào tạo của Atalanta, trước khi chuyển đến thi đấu cho CLB Udinese vào năm 2005, và chính thức trở thành người của đội chủ sân Friuli vào năm 2006.

Tuy nhiên không lâu sau đó, Morosini đã nhanh chóng được đội bóng vùng Bắc Italia đem cho Bologna mượn để tích lũy kinh nghiệm. Trong những năm tiếp theo trong sự nghiệp của mình, Morosini liên tục phải chuyển đội khi được Udinese lần lượt đem cho Reggina mượn vào năm 2009, rồi đến Padova vào năm 2010 và điểm đến cuối là Livorno. 

Trong sự nghiệp quốc tế, Morosini từng được triệu tập vào tuyển U17 Italia vào tháng 09/2001, khi đó anh chỉ bước sang tuổi 15. Đến tháng 9/2006, Morosini có trận đấu đầu tiên cho đội U21 Italia và sau đó được tham dự giải U21 châu Âu vào năm 2009. Kể từ khi gia nhập nên bóng đá chuyên nghiệp, Morosini đã chơi được tổng cộng 141 trận đấu và ghi được một bàn thắng.

Theo Bongda

Các tin cũ hơn