Partyka trong một pha cắt bóng - Ảnh: Getty Images
Trong một buổi trả lời phỏng vấn gần đây, Partyka cho biết lúc 7 tuổi cô đã theo chị gái 11 tuổi đi đánh bóng bàn. Mục tiêu lúc đó chỉ là làm sao đánh bại được chị của mình. Khi đã thắng được chị mình, Partyka bắt đầu trở thành một tài năng bóng bàn.
Natalia Partyka đã có một bộ sưu tập thành tích khá đầy đủ tại Paralympic. Năm 2000 tại Sydney, ở tuổi 11, Partyka trở thành vận động viên trẻ nhất từng tham gia đại hội thể thao này. Ở tuổi 15, tại Athens 2004, Partyka đoạt HCV cá nhân và HCB đồng đội. Bốn năm sau, tại Bắc Kinh 2008, cô bảo vệ thành công chiếc HCV Paralympic và lần đầu tiên có vé dự Olympic.
Khó khăn dễ thấy nhất của Partyka khi thi đấu là làm sao tung bóng khi giao bóng. Tay vợt này đã khéo léo kẹp bóng vào khuỷu tay và tung bóng điệu nghệ như bất kỳ một tay vợt nào khác. Hiện nay Partyka đã leo lên hạng 68 thế giới.
Theo Tuoitre