Điền kinh: Đối đầu với những “siêu cao thủ”

Thứ hai, 30/07/2012, 13:20
Hôm qua 29/7, Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) đã công bố danh sách tham dự Olympic London 2012. Theo đó có tổng số 2231 VĐV (1160 nam, 1071 nữ) của 201 đoàn giành quyền tham dự Olympic, trong đó Việt Nam có 2 suất của Dương Thị Việt Anh và Nguyễn Thị Thanh Phúc.


>>Cảnh sát London mạnh tay với nạn "phe vé" Olympic
>>Uruguay, Mexico khởi đầu chậm chạp
>>Ngân Thương và Hà Thanh chia tay Olympic
>>Federer thắng chật vật, Berdych ngã ngựa

Tại nội dung 20km đi bộ nữ, có 61 VĐV tham gia thi đấu. Đây là một trong những nội dung thu hút được đông đảo số lượng VĐV tham dự và đều ở trình độ rất cao khi chỉ có 16 VĐV ở mức chuẩn B Olympic 1:38:00.

2/3 số VĐV còn lại đều là những gương mặt đã vượt qua chuẩn A là 1:33:30, trong đó đáng chú ý có những nhà VĐTG hoặc kỷ lục gia TG như Liu Hong (Trung Quốc), 1:25:46, Lashmanova (Nga) 1:26:30... Với thành tích 1:35:13 lập tại giải vô địch đi bộ châu Á vào tháng 3 vừa qua, Thanh Phúc đang đứng ở vị trí 51/61.

 



Việt Anh sẽ thi vòng loại nhảy cao nữ vào ngày 9-8 tại SVĐ Olympic.
 

Theo điều lệ, riêng nội dung 20km đi bộ sẽ không tổ chức thi vòng loại nên Thanh Phúc sẽ thi chung kết 20km đi bộ nữ vào 17h00 giờ London ngày 11/8, tức là vào lúc 23h00 giờ Việt Nam.

Tại nội dung nhảy cao nữ, có 35 VĐV giành quyền tham dự, trong đó có 17 VĐV vượt qua mức xà 1.95m, chuẩn A Olympic, và có 4 VĐV đạt mức trên 2.00m trong mùa thi đấu 2012.

Việt Anh đứng ở vị trí thứ 2 trong nhóm VĐV đạt chuẩn B Olympic 1.92m, sau VĐV Burcu Ayhan (Thổ Nhĩ Kỳ). Việt Anh sẽ thi vòng loại nhảy cao nữ vào ngày 9/8 tại SVĐ Olympic. Danh sách xuất phát nội dung này sẽ được IAAF công bố trước ngày thi đấu.

 

Theo TTVN

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích