Cháu gái Nữ hoàng Anh cũng tranh tài ở Olympic

Thứ hai, 30/07/2012, 09:59
 Greenwich Park đã giúp Zara có dịp nối bước mẹ cô, người từng tranh tài ở Montreal năm 1976.

>>Serena khởi đầu hoàn hảo, Li Na sớm bật bãi
>>39 tuổi vẫn còn trên vòng treo
>>Từ “siêu trộm” trở thành ngôi sao
>>Bí quyết thành công của các cung thủ Hàn Quốc

Trong bài biểu diễn kéo dài 4 phút, Zara được chấm 46,10 điểm, lọt vào top 10 cá nhân đồng thời giúp đội tuyển Anh tạm xếp hạng ba đồng đội. Vòng hai của cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 29/7, quyết định xem Zara có thể giành được huy chương hay không.

Đua ngựa biểu diễn của Anh vẫn đang đi tìm chiếc HCV đầu tiên kể từ Olympic Munich 1972. Điều đáng nói là người giành chiếc HCV năm đó chính là cha của Zara, Đại úy Mark Phillips, người cũng có mặt ở Olympic London 2012 với tư cách là huấn luyện viên đội tuyển Mỹ!
 



Zara Phillips từng giành chức vô địch thế giới năm 2006
 

Phillips, đã ra mắt tại Olympic London 2012 ở nội dung đua ngựa biểu diễn (equestrian) trước sự chứng kiến của ông ngoại, hoàng thân Phillips và mẹ là công chúa Anne. Phillips đã từng giành chức vô địch thế giới năm 2006, song cô không có cơ hội dự Athens 2004 lẫn Bắc Kinh 2008 do chú ngựa Toytown bị chấn thương.

Việc xuất hiện ở sân Greenwich Park đã giúp Zara có dịp nối bước mẹ cô, người từng tranh tài ở Montreal năm 1976. Trong bài biểu diễn kéo dài 4 phút, Zara được chấm 46,10 điểm, lọt vào top 10 cá nhân đồng thời giúp đội tuyển Anh tạm xếp hạng ba đồng đội.

 

Theo Vietnam+

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn