Ấn tượng bơi lội Trung Quốc

Thứ hai, 30/07/2012, 09:50
 Bơi lội góp 2 HCV trong số 6 HCV đầu tiên của đoàn Trung Quốc, trong đó có 1 kỷ lục thế giới của nữ VĐV 16 tuổi Ye Shiwen và Sun Yang trở thành nam VĐV bơi lội đầu tiên của nước này giành HCV Olympic.

>>Vận động viên 16 tuổi…phá kỷ lục thế giới
>>Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh để thua đáng tiếc vòng loại
>>Pháp đánh bại Mỹ trên đường đua xanh

Dù là một trong những nước có nền thể thao mạnh, thậm chí vươn lên vị trí số 1 toàn đoàn tại Olympic 2008 trên sân nhà nhưng Trung Quốc chưa bao giờ được xem là cường quốc thể thao vì chưa có nhiều nhân tài trong 2 môn cơ bản nhất - điền kinh và bơi lội.

Tuy nhiên, sau gần 2 ngày tranh tài chính thức của Thế vận hội 2012 tại London - Anh, bơi lội Trung Quốc đang thể hiện bước tiến rõ rệt khi giành 2 HCV và 1 HCĐ trong tổng số 6+ HCV, 1 HCB và 2 HCĐ mà họ giành được, tính đến 23 giờ ngày 29/7.
 



Ở đợt bơi vòng loại cự ly 200 m tự do, Sun Yang (trái) nhanh hơn 21% giây so với Lochte của Mỹ


400 m hỗn hợp nữ của Ye Shiwen (Nguyễn Thị Ánh Viên của Việt Nam cũng tham dự cự ly này nhưng chỉ đứng nhất đợt thi vòng loại 1 và không đủ điểm vào tranh đợt bơi chung kết xếp hạng).

Mới 16 tuổi nhưng Shiwen thể hiện tiềm năng rất tốt, đặc biệt là tốc độ. Nhờ đó, cô tăng tốc qua mặt đương kim vô địch thế giới người Mỹ Elizabeth Beisel ở 100 m cuối dù xếp sau trong 300 m đầu và giành HCV với kỷ lục thế giới mới 4 phút 28 giây 43, hơn kỷ lục cũ do VĐV Úc S. Rice lập tại Bắc Kinh 4 năm trước 1 giây 2% của giây. Xếp thứ 3 ở nội dung này là đồng hương của Shiwen, tay bơi Li Xuanxu.

Chiếc HCV cự ly 400 m tự do của Sun Yang cũng đáng chú ý khi tay bơi 20 tuổi này trở thành VĐV nam đầu tiên giành HCV bơi lội Olympic cho Trung Quốc. Bốn năm trước trong cự ly này, kình ngư người Chiết Giang này không vượt qua vòng loại ở thế vận hội trên sân nhà. Tuy nhiên, anh đã xếp nhì tại Giải Thế giới 2011 rồi rạng sáng 29/7, truất ngôi nhà vô địch Hàn Quốc Park Tae Hwan trong đợt bơi chung kết.

Sự nổi lên của Sun Yang, với sở trường bơi cự ly trung bình và dài, khiến bơi lội Mỹ có nguy cơ mất luôn HCV nội dung 200 m tự do khi kình ngư cao 1,98 m, nặng 89 kg này đang sung sức.

Do M. Phelps rút lui không dự cự ly này, bơi lội Mỹ trông cậy vào ngôi sao đang lên R. Lochte (vừa giành HCV 400 m hỗn hợp) và R. Berens. Nhưng ở vòng loại 200 m tự do, cả hai VĐV Mỹ đều đạt thành tích thấp hơn Sun Yang - người có thành tích tốt nhất. Hai đợt bơi bán kết nội dung này diễn ra rạng sáng 30/7 và đợt bơi chung kết diễn ra rạng sáng 31/7.

Sun Yang còn tranh tài ở 2 nội dung 1.500 m tự do và 4 x 200 m tự do tiếp sức.

 

Theo NLĐ

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích