Lê Quang Liêm gặp khó khi bảo vệ ngôi vô địch SPICE Cup

Thứ tư, 19/09/2012, 17:55
Sau khi thi đấu thành công tại giải cờ vua Olympiad, Lê Quang Liêm sẽ tiếp tục tham dự giải SPICE Cup với tư cách đương kim vô địch.
Giải đấu năm nay sẽ được diễn ra tại khách sạn Sheraton Clayton Plaza, thành phố Clayton, bang Missouri, Mỹ từ ngày 16 đến 20/10. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 10.000 USD, trong đó người giành ngôi vô địch sẽ nhận được số tiền thưởng 4.000 USD, á quân 2.000 USD.

Có tổng cộng 6 đại kiện tướng quốc tế tham dựgiải đấu năm nay. Nếu dựa trên hệ số elo được công bố trong bảng xếp hạng tháng 9 của FIDE thì Lê Quang Liêm chỉ đứng thứ 3 với hệ số elo 2693, xếp sau Maxime Vachier-Lagrave (Pháp, elo 2697), và Ding Liren (Trung Quốc, elo 2494, 3 lần vô địch Trung Quốc và đứng thứ 3 trong tốp những kỳ thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới).

 
 
Lê Quang Liêm vô địch SPICE Cup 2011
 
3 kỳ thủ còn lại tham dự là Csaba Balogh (Hungary, elo 2668) thành viên của đội tuyển cờ vua Hungary; Wesley So (Philippines, elo 2667) kỳ thủ số 1 Philippinesvà sinh viên năm thứ nhất Webster University cùng với Georg Meier (Đức, elo 2656) nhà vô địch đồng đội châu Âu và sinh viên năm thứ hai trường Webster University.

Rõ ràng đây là một thách thức rất lớn cho Lê Quang Liêm trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch dù hệ số elo thực của anh hiện tại là 2707 sau khi thi đấu thành công tại giải cờ vua Olympiad mới đây.

 
Tại giải 2011, Lê Quang Liêm được chọn vào vị trí hạt giống số 1 có elo cao nhất khi đó là 2717. Tuy được đánh giá rất cao nhưng Lê Quang Liêm phải rất vất vả mới lên ngôi vô địch.

Trước khi bước vào ván đấu cuối cùng của giải, Lê Quang Liêm chỉ đứng thứ 3 khi có cùng 14 điểm với George Meier của Đức, kém Leiner Dominguez của Cuba đúng 1 điểm. Với chiến thuật hợp lý, Liêm đã đánh bại Dominguez sau 29 nước để lên ngôi vô địch. Dù vô địch giải đấu năm ngoái nhưng phong độ của Liêm khi đó không được đánh giá cao khi bị trừ 2 elo.


 
Theo Infonet

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích