Messi ôm tiền đi nộp "thuế bổ sung"

Thứ ba, 25/06/2013, 10:33
Biết không còn "lừa bóng" qua sở thuế vụ, ngôi sao Argentina đã chủ động khai thuế bổ sung trong các năm 2010, 2011 với số tiền lên đến 10 triệu euro...

Theo thông tin từ tờ La Vanguardia, Messi vừa khai thêm thuế thu nhập bổ sung (từ nguồn bản quyền hình ảnh) trong các năm 2010, 2011 (riêng 2012, đến 30/6 mới tới hạn nộp), với tổng số tiền nộp thêm cho cơ quan thuế là 10 triệu euro.

Messi đang cố gắng giải quyết vụ lùm xùm một cách êm đẹp nhất.

Việc làm của Messi cho thấy, anh và cha mình đang hướng đến giải quyết vụ lùm xùm trốn thuế (2007, 2008, 2009) một cách nhẹ nhàng nhất có thể, dù trước đó anh bày tỏ sự ngạc nhiên cũng như tuyến bố, "không vi phạm".

Theo cáo buộc, việc gian lận thuế 4,1 triệu euro, Messi có thể bị kết án tù và nộp số tiền phạt rất cao, có thể tới 24.000.000 euro. Trên tất cả, thanh danh của cầu thủ hay nhất thế giới, sẽ bị hoen ố. Vậy nên, Messi bằng cách này hay cách khác, cố gắng cho thấy anh là công dân gương mẫu, tuân thủ đầy đủ việc đóng thuế theo luật thuế Tây Ban Nha.

Dù vậy, anh và cha của mình sẽ vẫn phải có mặt ở phiên tòa điều trần vào ngày 17/9 tới.

Messi là cầu thủ hưởng lương cao nhất ở Barca. Anh nằm trong top 10 VĐV thể thao thu nhập cao nhất thế giới 2013, sau Ronaldo (xếp thứ 9) và Beckham (hạng 8) theo công bố của tạp chí uy tín Forbes. Năm qua, Messi có tổng thu nhập là 31,4 triệu euro, trong đó gồm 15,2 triệu euro tiền lương, còn lại là thu nhập từ nguồn quảng cáo, hình ảnh,...

Theo VNN

Các tin cũ hơn