Sài Gòn bắn pháo hoa chào 2015 ở hai địa điểm

Thứ tư, 03/12/2014, 15:01
Để chào đón năm mới 2015, TP.HCM tổ chức nhiều chương trình văn nghệ, thể thao, bắn pháo hoa và trang trí ánh sáng tại các tuyến phố trung tâm.

UBND TP.HCM vừa có thông báo kế hoạch tổ chức "Lễ hội TP.HCM chào năm mới 2015". Theo kế hoạch, chương trình nghệ thuật chào đón năm mới 2015 diễn ra ở hai địa điểm chính là sân khấu tại quảng trường A (công viên 23/9) và sân khấu Sen Hồng (khu B, công viên 23/9, quận 1).

saigon, bắn pháo hoa, tết dương lịch, tòa nhà Bitexco, 2015

Tòa nhà Bitexco là một trong hai địa điểm được chọn bắn pháo hoa.

Tại khu A, chương trình nghệ thuật đặc biệt chào đón năm mới diễn ra từ 20h30 ngày 31/12/2014 đến 0h30 ngày 1/1/2015 và đêm 1/1. Còn ở sân khấu Sen Hồng sẽ tổ chức một số chương trình nghệ thuật đặc trưng của ba miền từ 20h ngày 31/12 và ngày 1/1.

UBND TP cũng tổ chức biểu diễn văn nghệ quần chúng vào đêm 31/12 và 1/1 tại các khu vực sân khấu đầu hầm sông Sài Gòn (quận 2), đường Trường Sa (khu vực trước nhà thi đấu Rạch Miễu, quận Phú Nhuận), khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã ba Giồng (huyện Hóc Môn), công viên lịch sử văn hóa dân tộc (quận 9), thị trấn Cần Thạnh (huyện Cần Giờ) và tại các trung tâm văn hóa, nhà văn hóa của các quận huyện.

Thời gian 17 ngày (từ 20/12 - 5/1), chương trình trang trí ánh sáng đường phố được tổ chức trên các tuyến đường Lê Lợi và công viên Lam Sơn, đường Hàm Nghi, Lê Duẩn, Đồng Khởi và công viên hai bên Nhà hát thành phố, đường Phạm Ngọc Thạch và Công trường Quốc tế (hồ Con Rùa), tuyến Trường Sơn - Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Tôn Đức Thắng, đường Võ Văn Kiệt - Bến Vân Đồn (quận 4).

Còn bắn pháo hoa năm nay sẽ diễn ra trong vòng 15 phút, từ 0h - 0h15 ngày 1/1 tại công viên văn hóa Đầm Sen và tòa nhà Bitexco Financial Tower (quận 1).

Các hoạt động thể thao chào năm mới gồm có giải đua xe (diễn ra vào sáng 3/1 tại đường Mai Chí Thọ (quận 2) và giải đua thuyền truyền thống tổ chức vào sáng 28/12 trên tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (đoạn từ cầu Điện Biên Phủ đến cầu Thị Nghè).

Theo Zing

Các tin cũ hơn