Trung Quốc tăng quân ở biên giới với Ấn Độ

Thứ sáu, 11/08/2017, 11:26
Hiện có gần 800 binh sĩ Trung Quốc ở khu vực xảy ra căng thẳng với Ấn Độ và Bhutan.

Binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc tại khu vực biên giới

Ngày 10.8, báo The Indian Express đưa tin binh sĩ Trung Quốc tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực xung quanh cao nguyên Doklam trong lúc căng thẳng giữa nước này với Ấn Độ ở khu vực đã kéo dài gần 2 tháng. Doklam do Bhutan quản lý nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Động Lãng.

Theo The Indian Express, quân đội Trung Quốc đã dựng khoảng 80 túp lều cho binh sĩ ở Doklam. Hiện có gần 800 binh sĩ Trung Quốc ở khu vực, trong đó có khoảng 300 lính đóng tại vị trí căng thẳng, đối mặt với 350 binh sĩ Ấn Độ.

Trước đó, một chuyên gia Trung Quốc nhận định với Hoàn Cầu thời báo rằng Bắc Kinh sẽ không để căng thẳng kéo dài và có thể tiến hành chiến dịch quân sự quy mô nhỏ để bắt giữ hoặc “trục xuất” binh sĩ Ấn Độ khỏi Doklam trong vòng 2 tuần nữa.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn